Phối hợp thực hiện tốt phong trào Tết vì người nghèo Mậu Tuất 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 13/12, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh tổ chức tổng kết cuộc vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo và công tác cứu trợ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Trưởng Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cuộc họp rút kinh nghiệm những tồn tại của năm 2017,  tập trung phối hợp làm tốt chương trình “Tết vì người nghèo Mậu Tuất 2018”. Ảnh: Thu Hương
Cuộc họp rút kinh nghiệm những tồn tại của năm 2017,  tập trung phối hợp làm tốt chương trình “Tết vì người nghèo Mậu Tuất 2018”. Ảnh: Thu Hương

Nghệ An hiện còn hơn 65 nghìn hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,3%, tập trung ở các huyện miền núi cao, khu vực biên giới. Trong năm qua, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh đã kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức, giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng. Từ số tiền ủng hộ đã xây mới được 541 nhà, sửa chữa 299 nhà Đại đoàn kết, khám chữa bệnh cho 1.150 người nghèo, hỗ trợ trên 1 nghìn hộ thoát nghèo bền vững. 

Cũng trong năm 2017, Chương trình “Tết vì người nghèo” Đinh Dậu đã nhận được số tiền và hiện vật đăng ký ủng hộ là trên 48 tỷ đồng. Đã phân bổ cho trên 80 nghìn hộ, trong đó có hơn 72 nghìn hộ nghèo, 11 nghìn hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Trao tặng 71 chăn ấm cho người nghèo của bản Khủn Na , xã Đồng Văn (Quế Phong). Ảnh: Hùng Cường
Trao tặng 71 chăn ấm cho người nghèo của bản Khủn Na , xã Đồng Văn (Quế Phong). Ảnh tư liệu

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”. Trong đó, tập trung phối hợp làm tốt chương trình “Tết vì người nghèo Mậu Tuất 2018” và thư kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ chương trình của Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh để giúp người nghèo vui tết, đón xuân.

                                                                                                                                                   Thu Hương

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.