Sôi nổi Hội thi chim chào mào mừng Noel

(Baonghean.vn) - Sáng 24/12, tại TP. Vinh, Câu lạc bộ chim cảnh Vinh Tân - Hội sinh vật cảnh TP. Vinh tổ chức Hội thi tiếng hót chim chào mào, mừng Noel 2017.

Tham gia Hội thi tiếng hót chim chào mào tại TP. Vinh lần này có gần 130 lồng chim của nhiều nghệ nhân chơi chim, đến từ các CLB chim cảnh thuộc 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhân dịp đón Giáng sinh và thành lập hội chim cảnh Giáo xứ Cầu Rầm (TP. Vinh), ban tổ chức hội thi đã đặc cách 18 lồng chim đến từ Giáo xứ Cầu Rầm tham gia dự thi miễn phí.

Cũng như các cuộc thi khác, tiêu chí của cuộc thi là chọn ra những con chào mào đẹp, có giọng hót hay, khỏe để trao giải. Mỗi vòng thi sẽ loại dần những chú chào mào lộn vòng, hót kém. Những chú chào mào hót hay sẽ được chọn dần vào các tốp 30, 20, 10…

Theo những nghệ nhân có chim tham gia hội thi, lần này tuy số lượng lồng chim ít hơn các hội thi khác nhưng chất lượng chim chào mào có giọng hót chuẩn khá nhiều.

Anh Dương Quang Hòa (TP Vinh) đã xuất sắc dành giải Nhất. Ảnh: Huy Thư
Anh Dương Quang Hòa (TP Vinh) đã xuất sắc dành giải Nhất. Ảnh: Huy Thư

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ tranh tài, trải qua 16 vòng thi, ban giám khảo đã chọn được những chú chim xuất sắc để trao giải.

Giải Nhất được trao cho anh Dương Quang Hòa ở phường Lê Lợi (TP. Vinh) với phần thưởng là cúp, giấy chứng nhận và 1 tivi 40 inch (trị giá 11, 5 triệu đồng). Giải Nhì thuộc về anh Trần Hữu Phúc (Hương Sơn, Hà Tĩnh), phần thưởng là 1 tivi 40 inch (trị giá 7 triệu đồng). Hai giải Ba thuộc về anh Uy Vũ (Đô Lương) và anh Thành Long (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) với phần thưởng mỗi giải là 1 tủ lạnh 180 lít (trị giá 2,9 triệu đồng). Ngoài ra còn có các giải tốp 10, 20, 30, 40, giải phong cách… cùng nhiều phần quà có giá trị khác.

                                                         Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.