Trường Đại học Vinh đón nhận huân chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, Trường Đại học Vinh và Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị.

Tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thông Sa Vanh Phôn Vi Hản; Tham tán Văn hóa Giáo dục, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam Ăm Pha Văn Quảng Ma Ni Văn và BGH, giảng viên Trường Đại học Vinh.

Lễ trao Huân chương hữu nghị cho trường Đại học Vinh Ảnh: Chu Thanh
Lễ trao Huân chương nữu nghị cho Trường Đại học Vinh vừa diễn ra ngày 21/12. Ảnh: Chu Thanh

Ghi nhận những đóng góp của Trường Đại học Vinh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước CHDCND Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào đã ký Quyết định tặng Huân chương Hữu nghị (lần thứ 3) cho Trường Đại học Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thông Sa Vanh Phôn Vi Hản - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước CHDCND Lào tại Việt Nam cho biết, Huân chương Hữu nghị dành cho Trường Đại học Vinh nhằm thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là đối với Trường Đại học Vinh.

Lễ trao Huân chương hữu nghị cho trường Đại học Vinh Ảnh: Chu Thanh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thông Sa Vanh Phôn Vi Hản phát biểu tại lễ trao Huân chương Hữu nghị cho Trường Đại học Vinh. Ảnh: Chu Thanh

Nhân dịp này, Đại sứ mong các thầy cô giáo trường Đại học Vinh dành sự quan tâm hơn nữa trong công tác đào tạo du học sinh Lào. Từ đó thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa các thế hệ trẻ, nhằm giữ gìn truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa hai đất nước để mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt cho trường, GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tình cảm sâu nặng mà lãnh đạo và nhân dân nước CHDCND Lào anh em dành tặng cho nhà trường nhân sự kiện trọng đại Ngài Bun-nhăng Vo-la-chít - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Nghệ An.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực cao phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp đổi mới của nước bạn Lào, trong 15 năm qua, trường Đại học Vinh đã đào tạo cho nước bạn Lào hàng nghìn cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ. Nhà trường luôn dành những điều kiện tốt nhất để các em lưu học sinh trong đó có lưu học sinh Lào học tập, rèn luyện, cập nhật kiến thức, kỹ năng với mong muốn các em ra trường phát huy khả năng, sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Năm học 2017 - 2018, trường Đại học Vinh có hơn 400 lưu học sinh Lào đang theo học.

Lễ trao Huân chương hữu nghị cho trường Đại học Vinh Ảnh: Chu Thanh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thông Sa Vanh Phôn Vi Hản trao Huân chương Hữu nghị cho Trường Đại học Vinh. Ảnh: Chu Thanh

Nhân dịp đặc biệt này, GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa thay mặt lãnh đạo Nhà trường, các thầy cô mong rằng các em lưu học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện tốt để cùng với sinh viên Việt Nam trở thành “Công dân ASEAN”. Đồng thời hy vọng Trường Đại học Vinh sẽ tiếp tục là địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng uy tín, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em./.

Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.