Xây dựng cán bộ 'trung thành - sáng tạo - tận tuỵ - gương mẫu'

(Baonghean.vn) - Sáng 22/12, diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội Cong đoàn viên chức Nghệ An là sự kiện chính trị quan trọng cảu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 63 Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức toàn tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại 63 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Phương Hạnh  - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. 

Cùng 161 đại biểu đại diện cho 4.010 đoàn viên công đoàn viên chức sinh hoạt tại 63 công đoàn cơ sở.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 21 - 22/12,  nhiệm vụ của Đại hội là tổng kết, đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để  đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng Nghệ An giàu mạnh, văn minh.

161 đại biểu đại diện cho 4.010 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn. Ảnh: Đức Anh
161 đại biểu đại diện cho 4.010 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn. Ảnh: Đức Anh

Trong 5 năm qua, Công đoàn các cơ sở đã phát huy vai trò của tổ chức là thành viên trong các hội đồng được thành lập tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân duy trì nề nếp sinh hoạt, giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, hội nghị  người lao động, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các chế độ, chính sách cho người lao động.

Đồng chí Chế Ngọc Bình - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An trình bày báo cáo đại hội. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Chế Ngọc Bình - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An trình bày báo cáo đại hội. Ảnh: Đức Anh

Công đoàn Viên chức Nghệ An đã triển khai chỉ đạo các cơ sở thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, giai đoạn 2013-2015”. Thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An, Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Công đoàn các cơ sở đã tham gia và vận động CBCCVCLĐ thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo lộ trình cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2015 và  2016 - 2020, đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Xây dựng và thực hiện Đề án “Vị trí việc làm” trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, từ đó làm cơ sở cho việc cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVCLĐ.

Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ trong các ngày lễ, ngày tết của dân tộc; đảm bảo các chế độ chính sách cho CBCCVCLĐ về BHXH, BHYT, BHTN; nâng lương định kỳ, nâng lương trước hạn, nâng chuyển ngạch được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

Công đoàn Viên chức đã triển khai kịp thời kế hoạch phát động thi đua đến các cơ sở, các công đoàn cơ sở trực thuộc đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị  tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, tập trung là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với từng chủ đề Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Nhiệm kỳ qua  đã có 2.200 sáng kiến, đề tài được đăng ký và thực hiện; 113 sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trong đó có 6 sáng kiến đạt giải cao được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen, 8 sáng kiến được CĐVC Nghệ An tặng giấy khen tại Hội nghị Tổng kết cuộc thi viết đề xuất sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính năm 2014.

Từ năm 2012 - 2017 có 9.549 lượt lao động tiên tiến; 1.773 lượt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 854 lượt tập thể đạt lao động tiên tiến; 432 lượt tập thể đạt lao động xuất sắc; nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng;  Báo Nghệ An được Nhà nước phong tặng Đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới; Công đoàn Viên chức Nghệ An được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo đại hội ghi nhận những tồn tại như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật trong CBCCVCLĐ nhìn chung chưa đổi mới nhiều về nội dung và chưa đa dạng về hình thức, còn nặng tính phổ biến, thụ động, một chiều nên hiệu quả chưa cao.

Phong trào thi đua ở một số đơn vị đạt hiệu quả chưa cao; sáng kiến, đề tài khoa học còn ít và chưa được quan tâm đúng mức; công tác biểu dương, khen thưởng chưa chú trọng nhiều đến CBCCVCLĐ không giữ chức vụ trong cơ quan, đơn vị.

Đại hội lắng nghe nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đóng góp vào báo cáo đại hội nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Thanh Nga

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.