Bất tiện vì không có nhà vệ sinh công cộng

(Baonghean) - Một người bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh có dịp về Vinh công tác nhờ tôi làm "hướng dẫn viên" đi tham quan thành phố. Sau 4 ngày thăm thú, bên cạnh khen ngợi sự phát triển nhanh chóng của đô thị loại I, cô bạn không khỏi phàn nàn về sự bất tiện bởi khi cần giải quyết vấn đề tế nhị "tìm đỏ mắt" cũng chẳng thấy bóng dáng nhà vệ sinh công cộng ở đâu, ngay cả ở một số tuyến phố lớn, những khu vui chơi công cộng như Vườn hoa Cửa Nam, Quảng trường, Công viên Thanh thiếu nhi... Còn ở những khu vực như nhà ga, bến xe, bến tàu có toa let công cộng thu phí nhưng lại nhếch nhác, bẩn thỉu.

Thành phố Vinh đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại - trung tâm văn hóa chính trị Bắc Trung bộ, nhưng việc quy hoạch hệ thống nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhu cầu của người dân dường như lại chưa được quan tâm đúng mức, nếu không muốn nói là "bỏ quên". Bởi ngay cả trong bản "Tóm tắt những nội dung chính điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Vinh đến năm 2025" cũng không đề cập đến việc quy hoạch hệ thống công trình này. Mặc dù quỹ đất của thành phố không đến nỗi hạn hẹp, bí bách như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và một số đô thị khác trong nước.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, cộng với việc gia tăng dân số cơ học và lượng khách du lịch đến thành phố mỗi lúc một tăng như hiện nay, về lâu dài cần phải tính đến việc tưởng như nhỏ, nhưng vô cùng quan trọng: Quy hoạch địa điểm hợp lý và có kế hoạch xây dựng, quản lý hệ thống nhà vệ sinh công cộng kèm biển báo chỉ dẫn ở các khu vực trung tâm để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách, đảm bảo tiêu chí của một đô thị văn minh, hiện đại. Cùng với quy hoạch, xây dựng, cần có cơ chế vận hành các nhà vệ sinh để đảm bảo luôn sạch sẽ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.