Loạn vì... rác

(Baonghean.vn) - Hiện nay ở hầu hết các khối xóm trên địa bàn thành phố Vinh đã có vệ sinh viên đi thu gom rác thải tận gia đình. Tuy nhiên, một lượng không nhỏ rác thải vẫn bị đổ bừa bãi xuống vỉa hè, lòng đường, giữa giải phân cách, dưới chân các cột điện vào nhiều giờ khác nhau gây ô nhiễm môi trường.

Trên tuyến đường Phan Bội Châu, nhiều tháng nay giải phân cách trở thành điểm tập kết các loại rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng. Những chiếc túi ni lông, bao tải đựng rác được tập kết ngay trên giải phân cách, gây mất mỹ quan đường phố. “Hàng ngày có vệ sinh viên thu gom rác thải nhưng không hiểu vì sao nhiều người vẫn tự ý đưa rác ra vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và làm xấu cả tuyến đường rợp bóng cây xanh thế này”- Bà Nguyễn Thị Thanh, một người dân sống ở phường Lê Lợi bày tỏ.

Rác thải vứt bừa bãi trên dải phân cách ở đường Phan Bội Châu
Rác thải vứt bừa bãi trên dải phân cách ở đường Phan Bội Châu

Tại khu vực đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, mặc dù  UBND phường đã cắm biển “Cấm đổ rác: mùa  hè từ 5 giờ đến 20 giờ 30 phút; mùa đông từ 5 giờ đến 20 giờ; ai vi phạm bị phạt 100-300 ngàn đồng”. Thế nhưng ngay cạnh vị trí biểm cấm, hàng ngày người dân vẫn đưa các loại rác thải ra vứt dưới lòng đường gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, mùi hôi từ rác thải bốc lên nồng nặc.

Rác thải vứt bừa bãi ở đường Lệ Ninh
Rác thải vứt bừa bãi ở đường Lệ Ninh

Theo quy định, người dân đổ rác và các vệ sinh viên đi thu gom, vận chuyển rác thải từ các khối dân cư ra điểm tập kết được bắt đầu từ 18 giờ 30 mỗi ngày. Thế nhưng người dân vẫn vứt rác bừa bãi trên các vỉa hè, lòng, lề đường. Hàng ngày lực lượng lao động thuộc Công ty CP môi trường và công trình đô thị Vinh tổ chức quét dọn, thu gom toàn bộ rác thải trên địa bàn thành phố Vinh đưa về bãi xử lý rác thải ở Nghi Yên – Nghi Lộc. Thế nhưng, các quán ăn khuya, ăn sáng, các hàng giải khát thi nhau đổ rác thải, than tổ ong ra vỉa hè đường phố một cách ngang nhiên. Sự thiếu ý thức của không ít người dân khiến mỹ quan, môi trường đô thị thành phố Vinh trở nên bẩn thỉu, nhếch nhác.

Để khắc phục tình trạng này, Công ty CP môi trường đô thị Vinh phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố Vinh và các phường xã tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian quy định. Tuy nhiên tình trạng đổ rác thải không đúng thời gian và địa điểm quy định vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn TP Vinh. 

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng kiểm tra Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An cho biết: “Chúng tôi thường xuyên bám sát địa bàn kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền nhưng nhiều hộ tái phạm nhiều lần. Hàng tháng công ty gửi báo cáo danh sách các cá nhân, tổ chức, đơn vị đổ rác thải sinh hoạt  không đúng giờ gửi về các phường xã để phường xã phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm. Có những trường hợp suốt 4-5 tháng liên tục vi phạm như quán bán hàng ăn đêm ở số 75 đường Lê Hồng Phong thường xuyên đổ than tổ ong, bã chè, giấy lau trên vỉa hè vào lúc 7 giờ sáng hàng ngày; quán bán đồ ăn đêm số 205 đường Lê Lợi  thường xuyên đổ rác ra lề đường vào 6 giờ sáng hàng ngày; ki ốt sửa chữa xe máy Vượng Thủy, số 99 đường Nguyễn Thái Học...  thường xuyên xuyên đổ rác ra lề đường lúc 11 giờ trưa hàng ngày... Điều đáng buồn là không ít hộ, khi chúng tôi phát hiện họ đổ rác không đúng thời gian và nơi quy định, đến nhắc nhở thì họ trả lời đã đóng tiền vệ sinh môi trường rồi nên muốn đổ khi nào thì đổ".

Rác thải ở
Rác thải chất thành núi ở đường Vương Thúc Mậu tp Vinh. Ảnh Trân Châu

Để góp phần làm cho môi trường đô thị thành phố Vinh ngày càng sạch đẹp văn minh, các hộ dân cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ và từng người dân phải cùng chung sức bảo vệ môi trường.

T. Tâm 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.