Ông chủ trẻ năng động

(Baonghean) - Năng động, dám nghĩ, dám làm, thanh niên giáo dân  Đậu Ngọc Lý ở Giáo xứ Tràng Cảnh, xã Nghi Xuân (Nghi Lộc) đã vươn lên thoát nghèo, trở thành Giám đốc Công ty CP cơ khí thương mại Vạn Thịnh Windows, tạo việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Là con thứ 2 trong gia đình theo đạo Thiên Chúa có 5 người con, điều kiện kinh tế khó khăn, học hết THPT, Đậu Ngọc Lý rời quê hương sang Hàn Quốc làm việc. Sau khi tích luỹ được ít vốn anh trở về quê lập nghiệp. Năm 2011, nhận thấy quê hương Nghi Xuân có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, được sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, có được ít vốn anh đã đầu tư mua các máy móc thiết bị hình thành dây chuyền sản xuất các sản phẩm như cửa cuốn, cửa lùa, cửa sổ, sơn tĩnh điện, cơ khí tổng hợp.
Xưởng cơ khí tổng hợp của Công ty CP thương mại Vạn Thịnh Windows.
Xưởng cơ khí tổng hợp của Công ty CP thương mại Vạn Thịnh Windows.
Công ty CP Thương mại Vạn Thịnh Windows chuyên sản xuất cửa nhựa, sơn tĩnh điện, cơ khí tổng hợp do anh Đậu Ngọc Lý làm giám đốc được thành lập. Để công ty phát triển, giám đốc trẻ Đậu Ngọc Lý đã có chiến lược đầu tư, làm ăn sáng tạo, hiệu quả, trong đó luôn coi trọng chữ tín về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng với đối tác, quan tâm chu đáo đối với công nhân và mở rộng quy mô sản xuất ở các vùng để thu hút nhân lực nhàn rỗi, tạo nguồn sản phẩm dồi dào khi thực hiện các đơn hàng. Hiện tại công ty đang tạo việc làm cho 18 lao động, chủ yếu là đoàn viên, thanh niên trong xã với mức lương từ 2,5 đến 8  triệu đồng/người/tháng, doanh thu mỗi năm đạt gần 3 tỷ đồng. Anh Nguyễn Đình Hùng, Công nhân – Công ty CP Cơ khí Thương mại Vạn Thịnh Windows  cho biết: "Tôi làm ở đây được được gần 2 năm, anh em trong công ty đặc biệt là anh Lý  đã  quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi rất nhiều trong công việc, với số tiền lương một tháng 6 triệu đồng đã giúp gia đình tôi ổn định hơn". 
Hiện nay, thương hiệu Vạn Thịnh Windows không chỉ  có mặt ở khắp thị trường trong huyện, tỉnh mà còn  vươn sang các tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Hà Tĩnh...   mỗi tháng công ty nhận được 50 đến 60 hợp đồng làm các loại cánh cửa. Anh Lý chia sẻ: “Với sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, tôi cảm thấy mình nên làm một cái gì đó trước để làm giàu cho bản thân, sau đó là góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, bởi thế tôi về quê kêu gọi những người đi Hàn Quốc góp vốn mở doanh nghiệp gần trung tâm xã tạo việc làm ổn định cho các thanh niên nhàn rỗi  trong xứ giáo, trong địa bàn xã”.
Không những giỏi về phát triển kinh tế,  Đậu Ngọc Lý  còn là một thanh niên giáo dân giàu lòng nhân ái, biết chia sẻ giúp đỡ bà con xung quanh nên được nhân dân trong vùng tin yêu. Mặc dù công việc kinh doanh bận rộn nhưng là hội viên Hội LHTN, anh luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  Anh Phạm Đình Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Nghi Xuân (Nghi Lộc) đánh giá: Đậu Ngọc Lý là một thanh niên vùng giáo giàu nghị lực, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu Nước, có chí hướng làm ăn, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, nhiệt tình trong hoạt động xã hội, chính những thanh niên như anh đã và đang góp phần xây dựng quê hương Nghi Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh. 
Trần Hoa
(Đài Nghi Lộc)

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.