Thu hút du khách bằng liên kết phát triển sản phẩm du lịch

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) các dân tộc tỉnh Bắc Giang năm 2014, ngày 4/10 Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương tổ chức Hội thảo “Liên kết phát triển Du lịch Bắc Giang - Thái Nguyên - Hải Dương- Quảng Ninh”.
.
.
Việc liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương sẽ cho phép khai thác những lợi thế của nhau về tài nguyên du lịch, về hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và các nguồn lực khác cho phát triển du lịch; tạo ra được những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao hơn đối với các bên liên quan, từ đó có thể thu hút được các nhà đầu tư, thu hút khách du lịch đến mỗi địa phương...
Bốn tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đậm tính nhân văn và bản sắc dân tộc, tài nguyên du lịch sinh thái đa dạng. Với những lợi thế trên, nếu cùng đồng lòng, thực hiện tốt việc liên kết hợp tác phát triển thì 4 tỉnh sẽ có những sản phẩm du lịch mới với sức cạnh tranh cao, thu hút được các nhà đầu tư và đông đảo du khách, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế ở mỗi địa phương.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho rằng, để thúc đẩy liên kết phát triển du lịch các tỉnh cần tăng cường liên kết phát triển sản phẩm du lịch. Mỗi tỉnh cần dựa vào tiềm năng, thế mạnh vốn có của mình và tìm ra những nét tương đồng để tạo ra những sản phẩm phù hợp phục vụ khách du lịch, tìm ra những sự khác biệt để tạo ra những sản phẩm độc đáo đặc trưng cho từng địa phương hoặc cả vùng.
Bốn tỉnh cần liên kết trong công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; hợp tác phát triển nguồn nhân lực; liên kết trong công tác quy hoạch phát triển du lịch giữa các địa phương. Các địa phương cần nâng cấp, hoàn thiện, hiện đại hệ thống đường giao thông, cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ và kết cấu hạ tầng du lịch vì cơ sở hạ tầng giao thông đóng vai trò quyết định trong việc tạo thuận lợi cho khách du lịch.
Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Giang Nguyễn Thế Chính khẳng định: “Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh đều có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, với tài nguyên du lịch nhân văn giàu có, đậm đà bản săc dân tộc và tài nguyên du lịch sinh thái đa dạng. Với vị trí địa lý và cự ly tương đối thuận lợi dọc theo trục quốc lộ 37 du khách có thể di chuyển đến 1 các điêm du lịch ATK Định Hóa, Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên, ATK Hiệp Hòa, I chùa Bổ Đà, các làng Quan họ cổ, làng nghề truyền thống dọc bờ Bắc sông cầu, haỵ từ các điêm chùa Vĩnh Nghiêm, khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, hồ Khuôn Thân, Cẩm Sơn, khu rừng nguyên sinh Khe Rỗ, Bản Mậu, khu Đồng Thông trong tuyên du lịch Tây Yên Tử có thể kết nối với tuyến du lịch Đông Yên Tử tỉnh Quảng Ninh hay khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương…
Với những lợi thế trên, nểu 4 địa phương đồng lòng, thực hiện tốt việc liên kết, phát triển những sản phâm Du lịch mới có sức cạnh tranh cao, thu hút được các nhà đâu tư và đông đảo du khách, thì khi đó Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế đóng góp một phần không nhỏ cho phát triển kinh tế ở mỗi địa phương”.
Tại Hội thảo, đa số các đại biểu đều có chung đánh giá, với những lợi thế trên, hy vọng Bắc Giang và các tỉnh sẽ phối hợp thế mạnh, chia sẻ lợi ích để tạo nên những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách, đóng góp chung cho sự phát triển du lịch và phát triển kinh tế- xã hội mỗi tỉnh.
Cũng tại Hội thảo đã diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch 4 tỉnh: Bắc Giang - Thái Nguyên - Hải Dương - Quảng Ninh./.
Theo Dulichvn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.