Xúc tiến thành lập đường bay Vinh - Bangkok

(Baonghean.vn)- Ngày 18/8, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Vietravel để thảo luận và thống nhất chương trình khảo sát du lịch tại Nghệ An và kế hoạch triển khai đường bay Vinh - Bangkok.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh  - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương và các ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong thời gian qua, Vietravel và Nghệ An đã có nhiều chương trình phối hợp như trao đổi liên kết banner giữa website Du lịch Nghệ An và Vietravel; mở chi nhánh Vietravel tại thành phố Vinh; phát động Ngày du lịch xanh của Vietravel với Thị đoàn Cửa Lò với 300 đoàn viên tham gia thu gom rác thải dọc bãi biển; Chi nhánh Vietravel đã tham gia tổ phát động dịch vụ tour du lịch Lào - Thái Lan bằng tuyến đường hàng không Vinh - Viêng Chăn và ngược lại đồng thời từng bước xây dựng được các chương trình tuor du lịch tham quan Viêng Chăn và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, đồng chí Huỳnh Thanh Điền và đại diện các sở, ngành của tỉnh Nghệ An mong muốn Viettravel tăng cường đầu tư các sản phẩm du lịch ở Nghệ An.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, đồng chí Huỳnh Thanh Điền và đại diện các sở, ngành của tỉnh Nghệ An mong muốn Vietravel tăng cường đầu tư các sản phẩm du lịch ở Nghệ An và hỗ trợ Nghệ An mở đường bay Vinh - Bangkok.

Đến tháng 4/2015, Vietravel chinh nhánh Vinh đã đón và phục vụ 686 khách nội địa, 414 khách quốc tế, đạt doanh thu 10 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu những tiềm năng sẵn có của Nghệ An để phát triển du lịch như dân số đông, các điểm đến du lịch hấp dẫn như Cửa Lò, khu dự trữ sinh quyển miền Tây, điều kiện giao thông kết nối các tỉnh, các khu vực thuận lợi…

Ông Đoàn Thế Duy - Phó Tổng giám đốc Vietravel khẳng định, trong thời gian tới, công ty sẽ kiện toàn lại cơ cấu và có sự đầu tư mạnh mẽ vào Nghệ An.
Ông Đoàn Thế Duy - Phó Tổng giám đốc Vietravel khẳng định, trong thời gian tới, công ty sẽ kiện toàn lại cơ cấu và có sự đầu tư mạnh mẽ vào Nghệ An.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh mong muốn Vietravel sẽ xây dựng ở Nghệ An một tour du lịch vàng trên bản đồ du lịch của Vietravel; hỗ trợ, tư vấn để Nghệ An cùng với các cơ quan chức năng mở đường bay quốc tế Vinh - Bangkok, Vinh - Udonthani và đường bay nội địa Vinh - Nha Trang, Vinh - Cần Thơ…

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch mong muốn Vietravel tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá sản phẩm du lịch tại Nghệ An, hỗ trợ ngành tiếp thị và tổ chức công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh du lịch Nghệ An trên các sản phẩm truyền thông của Viettravel; phối hợp tổ chức tốt chương trình xúc tiến du lịch tại Lào, Thái Lan tại Khoản Kèn - Thái Lan vào ngày 21/9/2015 và dự Hội thảo liên kết phát triển du lịch Bắc Nam Trung bộ tại Thành phố Vinh…

Đại diện hiệp hội du lịch Nghệ An mong muốn Viettravel sẽ sớm tổ chức các đoàn khảo sát, tìm kiếm sản phẩm du lịch ở Nghệ An.
Đại diện hiệp hội du lịch Nghệ An mong muốn Vietravel sẽ sớm tổ chức các đoàn khảo sát, tìm kiếm sản phẩm du lịch ở Nghệ An.

Đại diện Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải cũng đề xuất ý kiến và mong muốn Vietravel sẽ hợp tác với Nghệ An và các cơ quan chức năng để đường bay Vinh - Bangkok sớm ra đời.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Thế Duy - Phó Tổng giám đốc Vietravel khẳng định, trong thời gian tới, công ty sẽ kiện toàn lại cơ cấu và có sự đầu tư mạnh mẽ vào Nghệ An. Ban lãnh đạo công ty xác định, Nghệ An sẽ là một trong những trọng điểm với nhiều điểm tham quan hấp dẫn, tính liên kết vùng miền thuận lợi và nhiều sản phẩm du lịch giàu tiềm năng. Vietravel sẽ sớm khảo sát và xây dựng các sản phẩm và các tour du lịch tốt cũng như xây dựng đề án tăng cường truyền thông, quảng bá du lịch Nghệ An. Về đường bay Vinh - Bangkok, Vietravel sẽ cố gắng kết nối với các cơ quan chức năng, các hãng hàng không để triển khai.

Nguyên Khoa

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.