Phối hợp quảng bá sản phẩm du lịch Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 24/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Công ty Cổ phần Du lịch và tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel) để thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức Đoàn Farmtrip và Presstrip xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch Nghệ An, kế hoạch phối hợp mở đường bay Vinh - Bangkok và một số nội dung liên quan.
Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh: Đinh Thị Lệ Thanh, Huỳnh Thanh Điền chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có  ông Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng giám đốc Vietravel; đại diện Sở VHTT và DL, Công thương, Giao thông vận tải.
 Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Sở VHTT và DL đã báo cáo khái quát chung về hoạt động du lịch Nghệ An 10 tháng đầu năm: Tổng lượng khách đạt 5.260 ngàn lượt, trong đó lượng khách lưu trú đạt 3.365 ngàn lượt, bằng 105% so với cùng kỳ 2014, khách quốc tế đạt 54.109 lượt, bằng 101% so cùng kỳ. Dự ước năm 2015, toàn ngành đón 3.600 lượt khách lưu trú, doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng.
Lãnh đạo tỉnh tham gia buổi làm việc
Lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc.
Về lượng khách Lào, Thái Lan trong 10 tháng đầu năm hoạt động đưa đón khách du lịch giữa các doanh nghiệp 3 nước vẫn được triển khai. Tuy nhiên khách đi bằng đường không giảm mạnh, đặc biệt là tuyến bay Vinh - Viêng Chăn. 
Trước đó ngày 1/9/2015, UBND tỉnh cũng đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch và tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel) để tổ chức khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đồng thời đưa ra những định hướng để khai thác tiềm năng du lịch Nghệ An.
 Đoàn Vietrevel
Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng giám đốc Công ty Vietravel đánh giá Nghệ An là điểm đến hấp dẫn và Vietravel sẽ khai thác trong thời gian tới.
Thời gian qua, Vietravel và Nghệ An đã có nhiều chương trình phối hợp như trao đổi liên kết banner giữa website Du lịch Nghệ An và Vietravel; mở chi nhánh Vietravel tại thành phố Vinh; phát động Ngày du lịch xanh của Vietravel với Thị đoàn Cửa Lò với 300 đoàn viên tham gia thu gom rác thải dọc bãi biển; Chi nhánh Vietravel đã tham gia tổ phát động dịch vụ tour du lịch Lào - Thái Lan bằng tuyến đường hàng không Vinh - Viêng Chăn và ngược lại, đồng thời từng bước xây dựng được các chương trình tuor du lịch tham quan Viêng Chăn và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng giám đốc Vietravel đánh giá Nghệ An là điểm đến có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch, có thể khai thác đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển. Vì thế, Vietravel sẽ xây dựng các sản phẩm và các tour du lịch tốt cũng như xây dựng đề án tăng cường truyền thông, quảng bá du lịch Nghệ An trong tháng 11/2015.
Về đường bay Vinh - Bangkok, Vietravel đã kết nối với các cơ quan chức năng, các hãng hàng không VietnamAilines, Vietjet, khảo sát thị trường khách ở Vinh đi Bangkok để triển khai trong thời gian sớm nhất.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tin tưởng sau chuyến khảo sát các điểm đến của Nghệ An, Vietravel sẽ xây dựng được những tuor, tuyến du lịch hẫp dẫn từ Vinh đi các tỉnh trong nước và quốc tế; riêng đường bay Vinh - Bangkok cần khảo sát tính toán kỹ cho hợp lý, có thể sẽ khởi động bắt đầu từ Tết âm lịch  Bính Thân 2016.
Thanh Thủy

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.