"Cơ hội vàng" để quảng bá du lịch Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ triển khai tổ chức Hội thảo khoa học Liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam - Trung Bộ.
Cùng dự có bà Võ Thị Thanh Hoa - Phó Viện trưởng Viện phát triển du lịch; lãnh đạo Sở VHTT và DL và các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Thị xã Cửa Lò, Nam Đàn, TP Vinh, Con Cuông, Yên Thành.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh chủ trì buổi làm việc.
Trước lễ khai mùa du lịch, bãi biển Cửa Lò đã đón nhiều du khách về đây tắm biển, thư giãn.
Bãi biển Cửa Lò luôn thu hút đông đảo du khách   - Ảnh minh họa
Với mục đích  nâng cao nhận thức của các địa phương về tầm quan trọng của tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao trong phát triển bền vững về du lịch. Đồng thời khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch, tạo sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao có khả năng cạnh tranh trong nước, khu vực. Môi trường du lịch văn minh, an toàn. Tạo bước đột phá để thu hút khách du lịch từ các thị trường tiềm năng nhằm tạo bước phát triển mới cho ngành du lịch phù hợp với đặc điểm tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc - Nam - Trung Bộ.
Bà Võ Thị Thanh Hoa - Phó Viện trưởng Viện phát triển du lịch.
Bà Võ Thị Thanh Hoa - Phó Viện trưởng Viện phát triển du lịch báo cáo những việc mà Viện đã triển khai để Hội thảo diễn ra tốt đẹp.
Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra ngày 4/12 thu hút 13 tỉnh, thành tham gia với khoảng 400 đại biểu. Đây là một trong những hội thảo về liên kết phát triển du lịch lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Nghệ An.
Bên cạnh hội thảo, sẽ có các hoạt động diễn ra như: triển lãm tiềm năng du lịch Nghệ An qua hình ảnh, qua sản phẩm đặc trưng của 7 địa phương có tiềm năng du lịch đặc sắc trên địa bàn tỉnh; các đơn vị lữ hành sẽ giới thiệu các tuor, tuyến du lịch trọng điểm của Nghệ An... 
 Đại diện BIDV tại Nghệ An  khẳng định về nguồn kinh phí tài trợ cho Hội thảo.
Đại diện BIDV tại Nghệ An khẳng định về nguồn kinh phí tài trợ cho Hội thảo.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở VHTT và DL báo cáo những việc mà ngành đã chuẩn bị đến thời điểm này: như Tham mưu các văn bản của UBND tỉnh gửi Ban Kinh tế TƯ, Bộ VHTT và DL và các cơ quan liên quan mời chủ trì, phối hợp tổ chức hội thảo. Phối hợp với BIDV, Viện nghiên cứu phát triển du lịch lập danh sách khách mời trình UBND tỉnh, số lượng khách mời dự kiến 400 đại biểu. Ra quyết định thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban tổ chức Hội thảo liên kết phát triển du lịch. Phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển du lịch triển khai thư mời 30 nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch trong cả nước viết bài tham luận cho hội thảo. Phối hợp BIDV, Viện nghiên cứu phát triển du lịch thiết kế chương trình hội thảo. Chỉ đạo Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ chuẩn bị chương trình nghệ thuật phục vụ tại hội thảo; các đơn vị lữ hành trong tỉnh xây dựng các tour, tuyến du lịch trọng điểm tại Nghệ An để giới thiệu tại hội thảo...

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh nhấn mạnh: Xác định hội thảo là "cơ hội vàng" để chúng ta quảng bá, giới thiệu, thu hút đầu tư cho du lịch Nghệ An. Vì thế công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo. Giao cơ quan tham mưu trực tiếp là Sở VHTT và DL rà soát lại văn bản, kế hoạch, khách mời điều chỉnh cho phù hợp, tập trung mời những doanh nghiệp có tiềm năng để thu hút đầu tư vào du lịch. Các địa phương trong tỉnh được chọn giới thiệu trong Hội thảo lần này cần đầu tư, lựa chọn cẩn thận những sản phẩm tiêu biểu của vùng, miền. Phần quan trọng nhất là nội dung hội thảo, đề nghị Viện phát triển du lịch chịu trách nhiệm trong lựa chọn nội dung, xâu nối đại biểu là những nhà nghiên cứu về du lịch. Về BIDV -  nhà tài trợ chính cần phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hội thảo.

Thanh Thủy

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.