Những tour du lịch nên đi trong dịp cuối năm

Trong dịp cuối năm, những tuyến Đông - Tây Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Mộc Châu, Sapa được xem là lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều du khách do đang vào các mùa hoa như hoa cải trắng, dã quỳ, hoa đào nở sớm…
Nếu như trước đây đi du lịch trong những dịp lễ, Tết là một điều rất hiếm thấy tại các gia đình Việt Nam. Tuy nhiên ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu được hưởng thụ của người dân đang không ngừng tăng lên thì việc đi nghỉ dưỡng trong dịp này là một điều vô cũng phổ biến. Thậm chí nó còn là sở thích của nhiều bạn trẻ ưa thích khám phá.
Theo đó, để đáp ứng nhu cầu của các du khách, cũng như kích thích nhu cầu đi du lịch trong dịp cuối năm, những chương trình khuyến mại xuân 2016 “Tết đoàn viên” các công ty lữ hành đã tung được tung ra, với nhiều quà tặng khá hấp dẫn. Điển hình như bốc thăm cuối kỳ “Du xuân 03 thế hệ”, với giải thưởng trị giá 450 triệu đồng (tương đương 20.000 USD) là cơ hội vàng dành cho mọi gia đình du xuân trong dịp “Tết đoàn viên” 2016 này.
Dịp lễ, Tết được xem là thời điểm du lịch lý tưởng cho nhiều gia đình.
Dịp lễ, Tết được xem là thời điểm du lịch lý tưởng cho nhiều gia đình.
Bốc thăm hàng tuần “Tết đoàn viên”, với giải thưởng mỗi tuần 1 máy ảnh Sony kết nối trực tiếp với điện thoại, máy tính bảng qua Wifi và NFC; Tặng Sim Metfone miễn phí cho Tour Campuchia; Tặng Voucher của các đối tác trong hệ thống WinTogether; Qùa tặng đi đoàn, với mỗi khách hàng đăng ký theo mỗi thị trường tour sẽ được nhận ngay các phần quà giá trị tương ứng như: máy sấy tóc, bàn là, ấm đun siêu tốc, bếp từ…
Liên quan đến lượng khách đi du lịch trong dịp cuối năm, nhiều công ty lữ hành cũng cho biết, lượng khách đăng ký tour cho dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch đang có dấu hiệu tăng lên, khi mùa lễ hội và ngắm hoa đã và đang về tại nhiều địa điểm du lịch nối tiếng.
Theo Công ty Vietravel Hà Nội, năm nay với 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch và tới 9 ngày nghỉ lễ Tết Âm lịch, du khách có thể thoải mái lựa chọn các điểm đến phù hợp với sở thích và lịch nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình.
Chia sẻ về sở thích của các du khách đi du lịch trong dịp Tết, đại diện Công ty Vietravel Hà Nội cũng cho biết, Tết Dương lịch khách hàng đa phần lựa chọn các tuyến có thời gian dao động từ 3 – 5 ngày, du lịch trong nước và các tuyến thị trường gần.
Theo đó, điểm nhấn hút khách trong nước dịp này là Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức từ ngày 29/12/2015 đến 2/1/2016, trùng với thời gian nghỉ Tết. Ngoài ra, các tuyến Đông – Tây Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Mộc Châu, Sapa cũng xem là lựa chọn hấp dẫn cho du khách dịp này do đang vào các mùa hoa như hoa cải trắng, dã quỳ, hoa đào nở sớm…  Đặc biệt, các tuyến châu Á như Thái Lan, Malaysia, Hongkong, Trung Quốc, Dubai lại hút khách bởi đang là mùa giảm giá tới 70 – 80%...
Riêng đối với dịp Tết Âm lịch được nghỉ tới 9 ngày du khách, các hành khách thường ưu tiên hơn cho các hành trình dài ngày, với tuyến thị trường xa như Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt tuyến Úc, Úc - New Zealand, Nam Phi là điểm nhấn mùa Tết năm nay, khi lượng khách đăng ký tăng gần 200% so với cùng kỳ năm ngoái do dịp Tết ở Việt Nam lại đang là mùa hè - thu, mùa du lịch đẹp nhất tại các quốc gia này.
Theo VnMedia.vn

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.