Sản phẩm du lịch "Ký ức Hà Nội": Hứa hẹn nhiều điều thú vị

Từ ngày 30-12-2015 đến 4-1-2016, tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Công ty cổ phần Truyền thông DC phối hợp thực hiện chương trình "Ký ức Hà Nội" nhằm giới thiệu những nét văn hóa sâu lắng của Hà Nội với người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế. 
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, nơi sẽ diễn ra chương trình “Ký ức Hà Nội”.
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, nơi sẽ diễn ra chương trình “Ký ức Hà Nội”.
Đây cũng là sản phẩm du lịch đầu tiên kể từ khi Sở Du lịch Hà Nội tái thành lập, hứa hẹn mang đến cho du khách không ít bất ngờ thú vị.
Bảo đảm an toàn cho di tích
"Ký ức Hà Nội" là sự kiện du lịch văn hóa hấp dẫn, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào đón năm mới 2016. Đây cũng là không gian để những thế hệ người lớn tuổi nhớ về một miền ký ức xa xưa, thế hệ trẻ tìm hiểu và trải nghiệm về một Hà Nội quyến rũ, là điểm đến cho khách du lịch trong nước và quốc tế tham quan, thưởng lãm, khám phá tinh hoa của hương đất và hồn người Hà Nội được gìn giữ qua bao đời nay trong thời khắc chuyển giao của năm cũ 2015 sang năm mới 2016. 
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, mục đích của những người làm chương trình khi tổ chức sự kiện vào thời điểm này là để người dân Hà Nội và du khách cảm nhận được hồn cốt của Hà Nội xa xưa và cùng gửi gắm thông điệp, cùng bước vào năm mới với tinh thần làm việc, học tập hăng say và hiệu quả hơn.
"Ký ức Hà Nội" được chuẩn bị công phu trong khoảng 3 tháng. Chương trình diễn ra trong 5 ngày, tại Khu di sản Văn hóa thế giới - Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Theo Ban tổ chức, hoạt động này diễn ra tại một di sản văn hóa quan trọng của Thủ đô và bởi vậy, phương án tổ chức đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sự toàn vẹn của di tích. "Nếu lượng khách đến quá đông mà phương án bảo đảm trật tự an toàn không tốt thì rất có thể sẽ gây ảnh hưởng không có lợi cho di tích. Hoàng thành Thăng Long là di sản của cả thế giới, chúng ta phải cùng nhau tuân thủ những quy định chung khi tới đây thưởng ngoạn", ông Đỗ Đình Hồng nói. 
Sẽ có 130 tình nguyện viên - những người đã được đào tạo kỹ năng hướng dẫn khách, có khả năng nói tiếng Anh - tham gia hoạt động hướng dẫn, tư vấn cho du khách. Ban tổ chức cũng đã tính toán sơ bộ về lượng khách sẽ đổ về đây để có phương án xử lý phù hợp, ví dụ, khi lượng khách quá đông thì có thể yêu cầu du khách chờ đợi ít phút. Tại nơi diễn ra chương trình sẽ có nhân viên của Hoàng thành Thăng Long thường xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ. Đại diện UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình), đơn vị được giao nhiệm vụ đảm trách vấn đề trông giữ xe cũng cam kết sẽ hạn chế đến mức tối đa việc thu vé xe không đúng quy định.
Nhiều hoạt động hấp dẫn
"Ký ức Hà Nội" gồm 4 hoạt động lớn: Triển lãm và nghệ thuật sắp đặt, trang trí mỹ thuật, chương trình văn hóa nghệ thuật và tổ chức đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2016. Hoạt động nổi bật là triển lãm nghệ thuật sắp đặt với 11 nội dung, trong đó, "Ký ức Hà Nội xưa" giới thiệu bộ sưu tập hình ảnh về văn hóa, di tích - danh thắng, hình ảnh phố phường Hà Nội xưa, hình ảnh về làng nghề, phố nghề, sinh hoạt đời thường cùng nét văn hóa truyền thống độc đáo của Hà Nội nghìn năm văn hiến. Với nội dung "Phố cổ Hà Nội", điểm nhấn là khung cảnh khu phố cổ với các tên phố có chữ "Hàng" như Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Đồng... Vẻ đẹp phố phường Hà Nội xưa hiện lên trước mắt du khách qua thao tác của các nghệ nhân phố nghề, những quán nước ven đường, gánh hàng hoa, tiếng kéo lách cách phát ra từ các bác thợ cắt tóc nơi góc phố... 
"Ký ức Hà Nội" chắc chắn là một chương trình hấp dẫn, đa dạng về Thủ đô, về lịch sử và truyền thống văn hóa. Du khách có thể tìm thấy ở đây mô hình các phương tiện giao thông xưa như xe kéo, tàu điện, xích lô - "linh hồn" của phố phường Hà Nội một thời, nay vẫn còn hằn sâu trong ký ức của những người đứng tuổi. Phiên chợ đồ xưa Hà Nội sẽ giới thiệu những món đồ xưa cũ, "những mảnh ghép ký ức" về một Hà Nội tưởng như đã đi vào dĩ vãng, chỉ có thể được thấy qua các bảo tàng. Đặc biệt, không gian ẩm thực Hà Nội sẽ mô phỏng lại "phong cách bia mậu dịch", hứa hẹn đem đến cho du khách những cảm nhận thú vị.
Không chỉ dành cho người lớn, "Ký ức Hà Nội" còn có không gian dành cho trẻ em với cơ hội tham gia các trò chơi dân gian như đánh chuyền, thả đỉa ba ba, ô ăn quan, bắn bi... và học cách làm cào cào lá, chuồn chuồn tre, nặn tò he... Ngoài ra, nhằm quảng bá, giới thiệu với du khách quốc tế về một Hà Nội thân thiện, nhiệt tình, mến khách và chu đáo, Sở Du lịch sẽ phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2016 tại Sân bay quốc tế Nội Bài và đưa về Hoàng thành Thăng Long dự chương trình.
"Ký ức Hà Nội" là một sản phẩm du lịch thú vị, một sân chơi ý nghĩa dành cho nhân dân Thủ đô, khách du lịch mà ở đó, tất cả có thể cùng nhau trải nghiệm về nét đẹp Hà Nội nghìn năm văn hiến trong dịp đón xuân mới 2016.
Theo hanoimoi.com.vn

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.