Khách tây hào hứng đón Tết Việt sớm

Hơn 40 khách Ba Lan đã được tìm hiểu về mâm cỗ gia tiên, nhận chữ từ thầy đồ và thưởng thức ẩm thực truyền thống Việt Nam ngày Tết.
Tối 27/1 tại TP HCM, một đoàn khách Ba Lan gồm 40 người đã có trải nghiệm rất thú vị về Tết Việt. Họ dùng bữa tối trong không gian mát mẻ ngoài trời và bắt đầu hành trình ngắn tìm hiểu về Tết cổ truyền. Hầu hết du khách đều thể hiện sự hào hứng vì đây là lần đầu tiên họ biết được cách người dân Việt Nam tổ chức một cái Tết như thế nào.
 
Công ty du lịch Fiditour đã chuẩn bị sẵn và bày ra những món đồ thường góp mặt trong ngày Tết như bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả, dưa hấu đỏ, bưởi, cây mai...
Du khách Ba Lan được hiểu về ý nghĩa của việc vì sao lại có mâm ngũ quả theo câu đọc trẹo "cầu vừa sung đủ xài", gồm các loại quả mãng cầu, dừa, sung, đu đủ, xoài... hay biết thêm về sự tích bánh chưng, bánh dày.
 
Một khách Ba Lan tỏ ra thích thú và không thể ngồi yên tại bàn, ông đứng dậy để tiến lại gần hơn với bàn đựng mâm cỗ gia tiên để chụp ảnh.
Những đồ trang trí như pháo nổ của Tết xưa cũng được tái hiện lại. Du khách Ba Lan đã thích thú khi nghe diễn giải về không khí Tết trước đây rộn ràng khi nghe tiếng pháo nổ.
Để du khách hình dung rõ nét nhất một cái Tết truyền thống, chương trình còn mời đến một thầy đồ viết chữ thư pháp. Các chữ này được viết nắn nót, điêu luyện và sau đó còn được tặng cho khách làm kỷ niệm. 
Toàn bộ du khách sau đó đã xếp hàng để lên nhận chữ thư pháp tặng từ chương trình. Khi được giải đáp những chữ như Tài, Lộc, Phúc, Thọ..., hầu hết đều vui vì nghĩ rằng mình đang nhận được những điều tốt lành từ Tết Việt.
 
Sau khi tìm hiểu sơ lược một số điểm thú vị từ Tết Việt, các du khách còn được thưởng thức ẩm thực truyền thống như bánh chưng củ kiệu, thịt kho trứng, cá chẽm chiên...
Anh Antoniewski Rafat, một du khách tham dự chương trình cho biết: "Tôi cảm thấy mình hiểu hơn về văn hóa Việt, nhất là một cái Tết vốn là sự kiện rất lớn của các bạn".
Theo vnexpress.net

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.