Những hoạt động du lịch mạo hiểm chết người trên thế giới

Lặn cùng cá mập, trượt tuyết từ trực thăng, nhảy dù tự do, leo núi mạo hiểm... là những hoạt động đem lại sự phấn khích cho nhiều người, nhưng có thể khiến họ mất mạng.
 
Lặn cùng cá mập, Nam Phi: Việc bơi lặn cùng những con cá mập đầu búa hay cá mập trắng mà không có lồng bảo vệ là điều không dành cho người yếu tim. Hoạt động du lịch này thu hút những vị khách can đảm ở ngoài khơi Nam Phi. Du khách nên kiểm tra trước xem đơn vị tổ chức tour lặn có uy tín và bảo vệ môi trường tốt hay không. Ảnh: Redbulletin.
 
Nhảy từ vách đá La Quebrada, Acapulco, Mexico: Vách đá cao 45 m của Acapulco là nơi nguy hiểm ngay cả với những người nhảy dày dạn kinh nghiệm. Độ sâu nước biển có thể thay đổi trong chớp mắt, chỉ cần tính sai thời điểm tai nạn sẽ xảy ra. Do đó, du khách đến đây được khuyến cáo không nên tự ý thực hiện các cú nhảy vốn được nhiều người yêu thích ở nhiều bãi biển trên thế giới. Ảnh: Grayline.
Chạy đua với bò tót, Pamplona, Tây Ban Nha: Lễ hội độc đáo này đã có lịch sử 30 năm. Kể từ năm 1910, 15 người đã thiệt mạng và mỗi năm có khoảng 50-100 người bị thương trong cuộc chạy đua với những con bò tót. Để tham gia, người chơi phải trên 18 tuổi, không uống rượu trước và trong cuộc đua, đồng thời phải chạy cùng chiều với bò, không được chạy ngược lại. Ảnh: Theviewspaper.
Trèo thác băng, Canada: Thác nước đóng băng vào mùa đông là một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhiều người ưa mạo hiểm lại coi đây là một thử thách lý tưởng. Về cơ bản, hoạt động du lịch này giống như leo vách đá, nhưng nguy hiểm hơn, do sự bất ổn và trơn trượt của băng đá. Trèo thác băng đòi hỏi người chơi phải là chuyên gia, do băng có nhiều dạng, chỗ dày, mỏng, mềm, cứng, khó nắm bắt. Ảnh: Canadianalpineguides.
Chèo xuồng hơi vượt thác: Trò chơi mạo hiểm này đem lại cảm giác phấn khích và hào hứng cho du khách, nhưng lại là một trong những hoạt động du lịch nguy hiểm nhất. Người tham dự có thể bị nước làm lật thuyền, đập vào bờ đá. Các chấn thương thường gặp là gãy xương, trật khớp. Du khách cần trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ như mũ bảo hiểm, áo phao... khi chơi trò này. Ảnh: Paradisebreezes.
Trượt ván nằm trên phố: Trò chơi này khá giống trượt ván, chỉ khác là người chơi sẽ nằm ngang thay vì đứng thẳng, trong lúc lao xuống đường dốc với tốc độ chóng mặt. Người chơi bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm và mặc bộ đồ bảo hộ, nếu không khả năng bị thương do va chạm sẽ tăng cao, do chỉ có chân làm phanh. Ảnh: Naroomanewsonline.
Leo núi mạo hiểm: Đây là một trong những hoạt động có nhiều rủi ro nhất. Người leo có thể bị nhiều chấn thương, từ trật khớp, đau cơ, đứt dây chằng, gãy xương, tổn thương xương sống hay tổn thương do giá lạnh. Thời tiết có ảnh hưởng lớn tới các chuyến leo núi, có thể khiến người tham gia bị lạc đường, thậm chí tử vong. Ảnh: Viresattached.
Lặn hang: Lặn hang là một môn thể thao mạo hiểm, trong đó người chơi lặn xuống các hang động có một phần ngập nước. Ngoài các thiết bị lặn bình khí, môn này còn đòi hỏi nhiều dụng cụ khác, tùy địa hình mỗi hang. Du khách có thể bị lạc đoàn do tầm nhìn thấp và thiết bị chiếu sáng hỏng, hay va chạm vào vách đá, mất khí...  Ảnh: Cavedivingcenotes.
Nhảy dù tự do: Hình ảnh những cá nhân đeo dù nhảy xuống từ các tòa tháp, công trình... khiến người xem không khỏi thán phục. Tuy nhiên, hoạt động này khá nguy hiểm và có độ rủi ro cao. Người chơi có thể bị gió thổi va đập vào các công trình xung quanh, tiếp đất sai chỗ... Nhiều quốc gia đã cấm hình thức này, trừ một số sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp. Ảnh: Wiseseek.
Trượt tuyết trực thăng: Trong môn này, người chơi sẽ được trực thăng đưa lên các đoạn dốc ở vùng xa xôi, vắng người. Những du khách đam mê trượt tuyết thường phải đặt lịch trước cả năm để có thể trải nghiệm cảm giác lao xuống sườn núi nơi hoang dã, bất kể phải đối mặt với nguy cơ mắc kẹt do thời tiết thay đổi, hay thậm chí mất mạng vì lở tuyết. Ảnh: Luex.
Theo Zing.vn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.