Du khách cần thận trọng trước các tour giá rẻ dịp lễ

Theo một số đơn vị lữ hành lớn, giá tour dịp lễ 30/4 và 1/5 thường có xu hướng cao hơn bình thường do hầu hết giá thành của các dịch vụ khác liên quan đều nhích lên.
Chính vì thế du khách cần thận trọng trước những lời chào mời khuyến mãi lớn, giá tour siêu rẻ.
Thận trọng với tour giá rẻ
Kỳ nghỉ dài 30/4 và 1/5 được xem là mùa du lịch cao điểm, chỉ đứng sau dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Do vậy hầu hết các đơn vị lữ hành đều tự tin rằng kinh doanh dịp này thường chỉ có tình trạng cháy tour do điểm đến không đáp ứng đủ nhu cầu của khách, chứ không có chuyện ế. Thế nên mới có chuyện năm nào các điểm đến cũng quá tải trong dịp lễ này.
Chính vì vậy, theo các đơn vị lữ hành, dịp lễ 30/4 - 1/5 khó có thể có tour giá rẻ hay ưu đãi lớn, mà thông thường giá sẽ tăng cao hơn bình thường vì giá các dịch vụ khác như vận chuyển, nhà hàng, khách sạn… đều đồng loạt tăng. 
 Cứ vào dịp lễ 30/4-1/5, tour du lịch biển đảo đều đắt khách, năm nay cũng không ngoại lệ. Ảnh: Ngọc Thành.
Cứ vào dịp lễ 30/4-1/5, tour du lịch biển đảo đều đắt khách, năm nay cũng không ngoại lệ. Ảnh: Ngọc Thành.

Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Hanoi Redtours Nguyễn Công Hoan khẳng định, giá tour dịp 30/4 - 1/5 khó có thể có giá khuyến mại bởi bình thường các đơn vị lữ hành đã giảm giá hết cỡ để thu hút khách, nhưng dịp nghỉ lễ, mùa cao điểm thì không áp dụng giá khuyến mại. Thậm chí, một số dịch vụ tăng giá nên giá tour bắt buộc phải cao hơn mùa thấp điểm. “Ví dụ, bay Hà Nội - Sài Gòn, vé 6 triệu, hãng hàng không quốc gia Việt Nam giảm một nửa, còn 3 triệu, thì giá tour rẻ, nhưng dịp cao điểm, đơn vị này không còn khuyến mại nữa nên giá tour tăng”, ông Hoan chia sẻ.

Do vậy, hầu hết các chuyên gia du lịch đều cho rằng du khách nên cảnh giác với những lời mời chào tour giá rẻ, siêu rẻ hoặc khuyến mãi lớn, mà nên tìm đến những đơn vị lữ hành uy tín đặt tour để được phục vụ tốt nhất.
Ông Nguyễn Văn Mỹ - Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt cho biết, chuyện giảm giá dịch vụ du lịch trong thời điểm nghỉ lễ là điều không thể. Trên thực tế, giá tour rẻ thì doanh nghiệp sẽ tìm cách tăng các khoản phụ thu với giá rất “chát”, ngoài ra các tour rẻ thường có chất lượng dịch vụ thấp, phục vụ thiếu chu đáo vì nhận khách tràn lan. Thế nên, du khách đừng ham tour giá rẻ trong dịp lễ lớn này nếu không muốn mất tiền oan hoặc phải chấp nhận chất lượng dịch vụ không như mong muốn trong chuyến du lịch của mình.
Du lịch biển đảo tiếp tục lên ngôi
Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, hầu như năm nào vào dịp lễ 30/4 - 1/5, tour du lịch biển đảo cũng đều đắt khách, năm nay cũng không ngoại lệ. Những điểm đến có sức hút với du khách là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long… do luôn có những sự kiện lễ hội, chương trình chào hè hoặc mở biển hấp dẫn. Tuy nhiên, theo đại diện của Hanoi Redtours, năm nay du khách có xu hướng tìm đến những điểm đến mới như Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Bình… để tránh tình trạng bị quá tải hay giá đắt đỏ.
Bà Trần Thị Bảo Thu, dựa vào tình hình khách đăng ký mua tour tại Fiditour, có thể thấy rõ nhu cầu cũng như sở thích chung của phần lớn du khách gồm 2 loại hình: du lịch nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm văn hóa. Cụ thể, các hành trình biển- đảo vẫn luôn có sức hút lớn với nhiều du khách, đặc biệt là nhóm khách du lịch cùng gia đình, người thân, bạn bè…
Mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa là nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị du lịch biển Cửa Lò bền vững. Ảnh Xuân Nhường.
 Bãi biển du lịch Cửa Lò. Ảnh Xuân Nhường.
Riêng với chùm tour trải nghiệm văn hóa, những điểm đến phía Bắc lại được ưa chuộng trong dịp này như Mộc Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn… Đến với những điểm đến này, ngoài thăm thú cảnh quan hoang sơ, du khách còn được hòa mình vào không khí lễ hội đặc trưng tại các điểm đến, khám phá văn hóa, ẩm thực địa phương.
Với các tour nước ngoài, theo một số doanh nghiệp, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc mùa hoa Anh đào rất hấp dẫn du khách. Thậm chí tại Fiditour, du khách đăng ký hai tour này đã gần như kín chỗ.
Khu sinh thái Bãi Lữ.	 Ảnh: Trần Duy Ngoãn
Khu sinh thái Bãi Lữ. Ảnh: Trần Duy Ngoãn
Bên cạnh đó, theo đại diện Hanoi Redtours, khác với những dịp lễ khác, tour ngắn ngày thường được ưa chuộng hơn thì mùa du lịch 30/4-1/5 năm nay, du khách có xu hướng lựa chọn tour dài ngày, điểm đến xa như châu Âu (Pháp, Hà Lan, Đức, Anh - Pháp - Nga hoặc tour mới đi Đức - Pháp - Áo - Hungary - Tây Ban Nha). “Cho đến hiện nay, tuyến phổ thông tại Hanoi Redtours mới tăng một chút so với năm ngoái, khoảng 20%, nhưng những tuyến xa đã tăng tới 200%”, ông Hoan cho hay.
Theo Zing

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.