10 loài quái vật biển sâu kỳ lạ nhất thế giới

Ở những khu vực nước sâu của các đại dương trên thế giới xuất hiện nhiều loài động vật vô cùng kỳ lạ đối với con người.

1. Cua nhện Nhật Bản

 

Cua nhện Nhật Bản có tên khoa học là Macrocheira kaempferi, sống tại đáy sâu ở vùng biển Thái Bình Dương từ 50 – 600m.

2. Physalia physalis

 

Sinh vật có bề ngoài giống sứa này có thể được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Physalia physalis có nọc độc khá mạnh chứa trong những xúc tu. Mặc dù có hình dạng trong suốt như vậy, nhưng nó không phải là sứa, mà là một quần thể do nhiều cá thể hợp thành, tuy nhiên mỗi cá thể trong bầy cũng không thể sống sót độc lập. Với vẻ ngoài khá ghê rợn Physalia physalis làm người ta liên tưởng tới sinh vật ngoài hành tinh hay một loài thủy quái.

Đây là loài cua lớn nhất hiện đang tồn tại trên Trái Đất với chiều dài chân lớn nhất trong số các động vật giáp xác, có thể lên đến 3,7m tính từ càng này tới càng kia. Chiều dài cơ thể có thể lên tới 40cm và trọng lượng có thể nặng 19 kg ở con đực, trong khi con cái có càng ngắn hơn.

Năm 2009, một con cua nhện khổng lồ 40 tuổi có tên Kong, được bắt ở vịnh Suraga (Nhật Bản), có cân nặng 15 kg, dài 3m và vẫn chưa ngừng phát triển hết, ước tính nó có thể dài bằng cả một chiếc ô tô.

3. Cá sói Đại Tây Dương

 

Cá sói Đại Tây Dương thường sống ở độ sâu 600m tại vùng biển thuộc Cape Cod và Địa Trung Hải. Chúng sử dụng hàm mạnh mẽ của chúng để ăn động vật thân mềm có vỏ, động vật giáp xác, động vật da gai và không ăn các loài cá khác. Một con cá sói khổng lồ được ghi nhận với chiều dài 150cm và nặng 18kg. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau từ màu tím nâu cho đến màu xanh ô-liu hoặc lam xám.

4. Cá răng nanh

 

Cá răng nanh có tên khoa học là Anoplogaster, sống ở độ sâu 487,68m với chiều dài thân ngắn khoảng 15,24 cm. Thế nhưng chứng lại sở hữu phần đầu to, miệng rộng hoác và những chiếc răng nanh dài sắc nhọn khiến chúng có biệt danh “cá yêu tinh”. Cá răng nanh được xem là một "nhân vật" đáng gờm trong giới sinh vật biển. Loài cá này tỏ ra khá "dễ nuôi", chúng ăn bất cứ thứ gì chúng kiếm được. Chúng thường được tìm thấy ở những vùng biển ôn đới hoặc nhiệt đới.

5. Cá cờ mặt trăng Regalecidae

 

Regalecidae hay cá cờ mặt trăng là một loài cá mình dẹt, một số con có thể dài đến 11 m. Đây là loài cá có xương dài nhất thế giới và thường được tìm thấy ở độ sâu gần 1 km. Cá Regalecidae rất hiếm thấy, và người ta thường chỉ tìm thấy xác của loài sinh vật này trôi dạt vào bờ sau những cơn bão lớn. Bởi vậy, chúng trở thành đề tài cho nhiều truyền thuyết về rồng. Cá Regalecidae sinh sống ở sâu dưới lòng biển, và chỉ khi rất yếu hoặc sắp chết, chúng mới nổi lên mặt nước.

6. Cá nhám mang xếp

 

Đây là loài cá sống chủ yếu ở vùng biển sâu (trên 1.500m), phân bố tại các vùng biển của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Loài cá này có một số đặc điểm của loài cá mập "nguyên thủy", được coi là "hóa thạch sống" dưới đáy biển thời kỳ khủng long và được coi là một trong những loài cá nhám tồn tại lâu đời nhất (cách đây 96 triệu năm). Chúng có chiều dài có thể đạt tới 2m, cơ thể màu nâu sẫm giống loài lươn. Chúng là một trong số hiếm loài cá có tới 6 cặp khe mang giống với loài cá mập thời tiền sử. Khi di chuyển và săn mồi, cá mập thằn lằn uốn cong cơ thể để di chuyển về phía trước một cách linh hoạt giống với một con rắn biển khổng lồ.

7. Cá mập yêu tinh

 

Chúng có tên khoa học là Mitsukurina Owstoni, một loài cá mập biển sâu (khoảng 200m) ở nhiều vùng biển từ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, vịnh Mexico, phổ biến nhất vẫn là ở Nhật Bản. Chúng có thân hình xấu xí với mũi khoằm dài giống mỏ chim, sừng dài hơn mõm giống như một chiếc bay. Chúng là loài cá mập duy nhất có màu hồng. Con đực trưởng thành thường có chiều dài từ 2,4 - 3,1m và con cái là từ 3,1 - 3,5m. Mẫu vật lớn nhất được tìm thấy có chiều dài tới 3,9m và nặng 210 kg.

8. Cá vây chân lưng gù

 

Chúng có tên khoa học là Melanocetus johnsonii, sống ở độ sâu 2.000m. Cá vây chân có vè ngoài cục mịch, kì dị, cơ thể tròn trịa như một quả bóng và dài khoảng 12,7cm.

Loài này có phần miệng rộng hoác với hàm răng sắc nhọn mọc tua tủa. khiến chúng có biệt danh "quỷ đen xấu xí". Dọc sống lưng của cá vẩy chân dày đặc những gai phát sáng để thu hút con mồi. Khi con mồi đến đủ gần, chúng ngay lập tức chộp lấy và nghiền nát bằng bộ hàm to khỏe, đầy mãnh lực.

9. Mực quỷ

 

Mực quỷ (tên khoa học Vampyroteuthis) sống ở độ sâu 600–900m trở xuống, chúng không có túi mực, thân có hai rìa lớn, mình trơn và nhũn dễ bị nhầm là sứa.

Dù chỉ dài 15 cm, không nguy hiểm cho con người nhưng mực quỷ trông rất dữ dằn với đôi mắt hình cầu to bằng mắt của một con chó lớn. Các xúc tu phủ đầy gai trông giống như những chiếc răng nhọn khiến chúng có biệt danh là "mực quỷ". Bộ phận phát quang phân bố đều trên toàn bộ cơ thể và có thể bật hoặc tắt tuỳ theo ý thích của mực quỷ. Mực quỷ có thể bơi với tốc độ cực nhanh, một lợi thế của mực quỷ trong quá trình săn bắt mồi và chạy trốn khỏi kẻ thù.

10. Cá rắn Thái Bình Dương

 

Chúng có tên khoa học Chauliodus macouni, một loài cá săn mồi sống ở độ sâu từ 200–5000m dưới bề mặt đại dương.

Cá rắn Thái Bình Dương có đặc trưng nổi bật là chiếc miệng lớn, răng giống răng nanh dài và tia vây lưng dài (bằng nửa chiều dài cơ thể của nó).

Chúng chủ yếu ăn động vật giáp xác và cá nhỏ và có chiều dài cơ thể khoảng hơn 30cm. Người ta tin rằng vây lưng đầu tiên phát sáng để thu hút con mồi.

Theo Gia đình & Xã hội

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.