Khách sạn tình yêu độc đáo từ xe bus

Những chiếc xe bus cũ không còn sử dụng được đầu tư làm lại, thiết kế thành khách sạn tình yêu dành cho các cặp yêu nhau.
Chính quyền thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa đầu tư khoảng 100.000 nhân dân tệ (340 triệu đồng) để biến những chiếc xe bus cũ, không còn sử dụng ở một khu du lịch thành khách sạn tình yêu.
Chính quyền thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa đầu tư khoảng 100.000 nhân dân tệ (340 triệu đồng) để biến những chiếc xe bus cũ, không còn sử dụng ở một khu du lịch thành khách sạn tình yêu.
Bề ngoài trông chúng vẫn là những chiếc xe bus cũ kỹ, nhưng bên trong nội thất rất tiện nghi, lãng mạn chẳng kém bất kỳ một căn phòng khách sạn hạng sang nào.
Bề ngoài trông chúng vẫn là những chiếc xe bus cũ kỹ, nhưng bên trong nội thất rất tiện nghi, lãng mạn chẳng kém bất kỳ một căn phòng khách sạn hạng sang nào.
 Trong
Trong "căn phòng tình yêu" này có đầy đủ giường ngủ, ti vi, bàn uống nước, nhà vệ sinh, máy lạnh, nhà bếp...
Hai chủ đề chính được trang trí ở đây là mèo máy Doraemon và cô mèo không có miệng nổi tiếng Hello Kitty.
Hai chủ đề chính được trang trí ở đây là mèo máy Doraemon và cô mèo không có miệng nổi tiếng Hello Kitty.
Một số xe bus được lắp đặt giường tầng để phục vụ cho các du khách là hộ gia đình.
Một số xe bus được lắp đặt giường tầng để phục vụ cho các du khách là hộ gia đình.
 Giá thuê mỗi căn phòng tình yêu này là 200 nhân dân tệ (khoảng 680.000 đồng) một đêm. Căn phòng này sẽ đậu cố định ở một địa điểm gần khu du lịch.
Giá thuê mỗi căn phòng tình yêu này là 200 nhân dân tệ (khoảng 680.000 đồng) một đêm. Căn phòng này sẽ đậu cố định ở một địa điểm gần khu du lịch.
Du khách khi đến đây du lịch đều đánh giá cao dịch vụ xe bus này. Họ cho biết rất hài lòng vì thuê được những căn phòng giá rẻ mà lại lịch sự, đầy đủ tiện nghi.
Du khách khi đến đây du lịch đều đánh giá cao dịch vụ xe bus này. Họ cho biết rất hài lòng vì thuê được những căn phòng giá rẻ mà lại lịch sự, đầy đủ tiện nghi.

Theo VNE

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.