Nâng cao chất lượng điểm đến và văn hóa du lịch

(Baonghean.vn )- Chiều ngày 6-5, UBND thành phố Vinh cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp “Nâng cao chất lượng điểm đến và xây dựng môi trường văn hóa du lịch” giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với UBND huyện Nam Đàn, Thị xã Cửa Lò và Thành phố Vinh, giai đoạn 2013-2015.

Hội nghị do đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTT&DL chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí Thường trực thành ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò, huyện Nam Đàn và đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng ban liên quan.

a1
Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy tiềm năng và thế mạnh đặc trưng về du lịch của huyện Nam Đàn, Thành phố Vinh và Thị xã Cửa Lò, nhằm xây dựng điểm đến bền vững, tạo sức lan tỏa tới các địa phương trong tỉnh. Chương trình phối hợp của Sở VHTT&DL với UBND huyện Nam Đàn, Thị xã Cửa Lò và Thành phố Vinh giai đoạn 2013-2015 đã tạo liên kết xây dựng sản phẩm du lịch, phối hợp tuyên truyền, quảng bá điểm đến, đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tổ chức giao lưu văn hóa, tổ chức sự kiện và xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng môi trường văn hóa, du lịch lành mạnh, thân thiện, mến khách.

Qua ba năm triển khai chương trình đạt được một số kết quả: Tại Cửa Lò, Công ty cổ phần Song Ngư Sơn khai trương tuyến du lịch thủy nội địa Lan Châu - đảo Ngư bằng thuyền cao tốc 14 - 26 chỗ đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách; Xây dựng và đã thẩm định công nhận 39 nhà hàng văn minh; Đưa mô hình hát dân ca ví, giặm vào phục vụ du khách tại Công viên Hoa cúc biển trong mùa du lịch. Thành lập Hiệp hội Cá thu Cửa Lò, trong đó đã có sản phẩm làm quà tặng cho khách là Cá thu đóng gói trong bao hút chân không; Hình thành hiệp hội Làng nghề nước mắm Hải Giang I; tại các điểm tham quan có bán sản phẩm cho du khách để giới thiệu và quảng bá thương hiệu của địa phương.

Đảo Lan Châu nhìn từ trên cao.
Đảo Lan Châu nhìn từ trên cao. (Ảnh: Sỹ Minh)

Lễ hội Vua Mai và Lễ hội Đền Quang Trung được huyện Nam Đàn và Thành phố Vinh đổi mới nội dung tổ chức theo hướng trả giá trị dân gian truyền thống để thu hút du khách. Mô hình trình diễn Dân ca Ví giặm phục vụ du khách tại Khu Du lịch Kim Liên (Nam Đàn) tạo được ấn tượng tốt và thu hút lượng khách khá lớn. Khai trương phòng trưng bày các hiện vật, tư liệu liên quan đến thời đại Tây Sơn và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung thu hút được nhiều lượt khách tham quan, tìm hiểu.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với Công ty Điền Quân Media & Entertainment để thực hiện Chương trình "Khám phá Nghệ An cùng Robert Danhi" nhằm quảng bá cho các món ẩm thực đặc sắc : cháo lươn (Thành phố Vinh), me Nam Nghĩa (Nam Đàn), mực nháy (Cửa Lò) đã thu hút được lượng khách đến với ba địa phương tăng đáng kể so với năm trước.

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung địa chỉ du lịch tâm lịch thu hút khách du lịch.
Đền thờ Hoàng đế Quang Trung địa chỉ du lịch tâm lịch thu hút khách du lịch.

Tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, du lịch như lễ hội Du lịch Cửa Lò, lễ hội Làng Sen, Liên hoan Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh... Liên hoan Văn hóa ẩm thực du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2014 với sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp đến từ vùng Đông Bắc Thái Lan, Lào, các tỉnh bạn, các địa phương trong tỉnh.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghỉ cũng chỉ ra những bất cập cần tiếp tục khắc phục như: Thiếu các loại hình vui chơi giải trí chất lượng cao; Chưa có điểm giới thiệu, quảng bá cho du khách khi có nhu cầu được nghe, xem biểu diễn Dân ca Ví, Giặm. Huyện Nam Đàn chưa có các cơ sở lưu trú và nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch...

Trong thời gian tới, Sở VHTT&DL cùng các địa phương thống nhất tiếp tục khai thác tuyến kết nối giữa 3 địa phương, trên cơ sở nâng cao chất lượng điểm đến và văn hóa du lịch.

Đạm Phương

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.