Quán cà phê bãi biển ngay giữa lòng thủ đô

Không cần phải đi đâu xa, bạn vẫn có thể tận hưởng cảm giác vừa uống một ly sinh tố mát lạnh vừa nghịch cát dưới chân ngay trong quán cà phê cùng bạn bè.
Nằm ở vị trí khá đắc địa gần hồ Đắc Di, Coffee Kat là tụ điểm yêu thích của giới trẻ Hà thành thời gian gần đây nhờ ý tưởng độc đáo: mang biển cả về chốn thị thành. Chữ “kat” trong tên quán cũng là cách viết ngộ nghĩnh của “cát”, theo giải thích của chủ quán.
Không gian quán khá rộng rãi, bao gồm 4 tầng, trong đó hai tầng trên cùng được phủ lớp cát dày dưới nền như ở một bãi biển mùa hè đích thực.
Quán sử dụng bàn ghế gỗ thấp mang phong vị biển cả. Ảnh: Phiêu Linh
Quán sử dụng bàn ghế gỗ thấp mang phong vị biển cả. Ảnh: Phiêu Linh
Toàn bộ cát ở quán được vận chuyển từ vùng biển Nha Trang ra Hà Nội, do đó có màu trắng mịn rất đẹp mắt. Khách đến uống cà phê sẽ bỏ giày bên ngoài và đi chân trần trên bãi cát.
Mới mở vào mùa đông năm ngoái, quán nhanh chóng thu hút được sự hiếu kỳ của khách hàng về mô hình bãi biển trong nhà đầu tiên tại thủ đô. Khách hàng ở quán khá ổn định, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Thời gian này quán đông khách chủ yếu vào buổi chiều tối, khi thời tiết dịu hơn.
Nhiều bạn trẻ tới đây rất thích trò vẽ hình lên cát và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Đặc biệt là trong những ngày oi bức nhất mùa hè, một bức ảnh check-in ở “bãi biển” khiến rất nhiều người phải ghen tị.
Tầng trên cùng được bao quanh bằng tường kính, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, bạn chỉ nên lên đây vào buổi chiều tối để tránh bị nóng. Ảnh: Phiêu Linh
Tầng trên cùng được bao quanh bằng tường kính, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, bạn chỉ nên lên đây vào buổi chiều tối để tránh bị nóng. Ảnh: Phiêu Linh
Do đặc trưng của bãi cát mềm lún, công đoạn dọn vệ sinh của nhân viên quán cũng khá vất vả vào cuối ngày, phải sử dụng dụng cụ lọc cát để nhặt giấy, rác, giữ cho cảnh quan luôn sạch sẽ.
Đồ uống ở quán không quá đặc sắc nhưng thực đơn phong phú, cập nhật nhiều món hợp giới trẻ như đồ uống đá xay, cà phê cốt dừa… Giá cả cho mỗi món dao động từ 25.000 đến 45.000 đồng.
Quán còn có khu vực trải thảm cỏ nhân tạo. Ảnh: Phiêu Linh
Quán còn có khu vực trải thảm cỏ nhân tạo. Ảnh: Phiêu Linh
Khách hàng cũng có thể chọn ngồi bàn bệt ở tầng một như ở nhiều quán cà phê khác hoặc bước chân lên những lối đi bằng đá để đến với khu vực mang phong cách thiên nhiên rất dễ chịu. Quán cũng chú trọng đến các tiểu tiết khi trang trí bức tường bằng những cây dây leo trồng trong vỏ ốc,. 
Vùi chân trong biển cát trắng mịn và dành thời gian đọc một cuốn sách hay, bạn sẽ có cảm giác mình đang hóng gió bên bờ biển dù đang ở ngay trong lòng Hà Nội.
Theo VNE

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.