Nghề săn chó sói ở vùng đất lạnh giá nhất Nga

Với mỗi con chó sói bị giết, người thợ săn sẽ được trao thưởng 400 USD, do lượng chó sói lớn đe dọa tới các đàn gia súc, cũng là nguồn sống chính của người dân vùng Siberia.

Siberia là một trong những nơi lạnh giá nhất thế giới. Số lượng chó sói sống ở đây rất lớn, khiến người bản địa phải có biện pháp mạnh để bảo vệ đàn gia súc của họ. Trong ảnh là thợ săn Ion Maxsimovic bên một con chó sói đã bị bắn chết. Vào mùa đông, một người lớn có thể bị chết cóng trong 2 giờ đồng hồ tại Cộng hòa Sakha.
Siberia là một trong những nơi lạnh giá nhất thế giới. Số lượng chó sói sống ở đây rất lớn, khiến người bản địa phải có biện pháp mạnh để bảo vệ đàn gia súc của họ.  Trong ảnh là thợ săn Ion Maxsimovic bên một con chó sói đã bị bắn chết. Vào mùa đông, một người lớn có thể bị chết cóng trong 2 giờ đồng hồ tại Cộng hòa Sakha.
Người dân Yakutia ở Sakha đang sống trong cảnh nghèo khó vì đàn tuần lộc của họ thường xuyên bị lũ chó sói tấn công. Chó sói đi săn mồi theo nhóm khoảng 6,7 con nhưng chúng đói khát tới mức có thể lập nhóm lớn hơn gấp nhiều lần. Một cuộc đua tuần lộc diễn ra trong lễ hội Khatystyr (ảnh). Đây là dịp người dân các tộc người du mục có thể giao lưu và gần gũi nhau hơn. 
Người dân Yakutia ở Sakha đang sống trong cảnh nghèo khó vì đàn tuần lộc của họ thường xuyên bị lũ chó sói tấn công. Chó sói đi săn mồi theo nhóm khoảng 6,7 con nhưng chúng đói khát tới mức có thể lập nhóm lớn hơn gấp nhiều lần.  Một cuộc đua tuần lộc diễn ra trong lễ hội Khatystyr (ảnh). Đây là dịp người dân các tộc người du mục có thể giao lưu và gần gũi nhau hơn. 
Một lớp da và lông chó sói tại xưởng Sakha Bult, Yakutsk, một thành phố vùng viễn đông nước Nga. Nó sẽ được sử dụng để làm quần áo hay thảm. Bức ảnh trên chụp vào tháng 3/2015.
Một lớp da và lông chó sói tại xưởng Sakha Bult, Yakutsk, một thành phố vùng viễn đông nước Nga. Nó sẽ được sử dụng để làm quần áo hay thảm. Bức ảnh trên chụp vào tháng 3/2015.
Một người đàn ông tộc Evenki dẫn đàn tuần lộc của mình vào rừng, chúng luôn là những con mồi béo bở của lũ chó sói. Ảnh chụp tại Khatystyr, Nga. 
Một người đàn ông tộc Evenki dẫn đàn tuần lộc của mình vào rừng, chúng luôn là những con mồi béo bở của lũ chó sói. Ảnh chụp tại Khatystyr, Nga. 
Maxsimovic đang chuẩn bị đồ nghề làm bẫy chó sói. Để kiểm soát số lượng chó sói, chính phủ Nga và chính quyền địa phương ở vùng Siberia đã đặt khoản tiền thưởng là 400 USD cho mỗi con chó sói bị bắt. Ngoài ra, người săn được nhiều nhất cũng được nhận thêm một phần thưởng lớn khác. 
Maxsimovic đang chuẩn bị đồ nghề làm bẫy chó sói. Để kiểm soát số lượng chó sói, chính phủ Nga và chính quyền địa phương ở vùng Siberia đã đặt khoản tiền thưởng là 400 USD cho mỗi con chó sói bị bắt. Ngoài ra, người săn được nhiều nhất cũng được nhận thêm một phần thưởng lớn khác. 
Theo nhiếp ảnh gia James Morgan, người thực hiện bộ ảnh này, Maxsimovic là thợ săn sói giỏi nhất vùng. Ngoài dùng bẫy, những thợ săn còn sử dụng súng để bắn chết chó sói.  
Theo nhiếp ảnh gia James Morgan, người thực hiện bộ ảnh này, Maxsimovic là thợ săn sói giỏi nhất vùng. Ngoài dùng bẫy, những thợ săn còn sử dụng súng để bắn chết chó sói.  
Maxsimovic cùng người đồng hành là Yegor Dyachkovsky đang khiêng một con chó sói vừa bị sập bẫy. Trung bình một con chó sói nâu có thể nặng tới 43 - 45 kg. 
Maxsimovic cùng người đồng hành là Yegor Dyachkovsky đang khiêng một con chó sói vừa bị sập bẫy. Trung bình một con chó sói nâu có thể nặng tới 43 - 45 kg. 
Sau khi giết con chó sói, hai người cùng tháo bẫy và chuẩn bị đưa nó lên chiếc xe trượt tuyết. Họ lột da và chuyển chúng tới xưởng ở Sakha Bult, Yakutsk, còn phần thịt được đem đốt đi. 
Sau khi giết con chó sói, hai người cùng tháo bẫy và chuẩn bị đưa nó lên chiếc xe trượt tuyết. Họ lột da và chuyển chúng tới xưởng ở Sakha Bult, Yakutsk, còn phần thịt được đem đốt đi. 
Yegor Dyachkovsky là người hỗ trợ Ion Maxsimovic trong mỗi chuyến săn chó sói. Maxsimovic nói:
Yegor Dyachkovsky là người hỗ trợ Ion Maxsimovic trong mỗi chuyến săn chó sói. Maxsimovic nói: "Anh ấy là một người đàn ông ít nói, nhưng làm việc rất chăm chỉ". 
Năm 2014, Maxsimovic giết được 23 con chó sói, nhiều hơn các thợ săn khác và đã giành được giải thưởng trị giá gần 4.600 USD cùng một chiếc xe trượt tuyết.
Năm 2014, Maxsimovic giết được 23 con chó sói, nhiều hơn các thợ săn khác và đã giành được giải thưởng trị giá gần 4.600 USD cùng một chiếc xe trượt tuyết.

Theo VNE

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.