Cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ ở Lâm Đồng

Không cần phải đến đầu đông để lên vùng rẻo cao Tây Bắc ngắm hoa tam giác mạch, du khách có thể ngất ngây với cánh đồng hoa rộng lớn ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).

 

Khác với cánh đồng hoa tam giác mạch nhỏ ở xã Tà Nùng (Đà Lạt) đã nở rộ dịp hè, đầu thu này, du khách có thể ghé cánh đồng hoa rộng lớn, chạy dài gần 2 km ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.   

 

Để đến được với cánh đồng hoa này, bạn đi xe máy từ trung tâm thành phố Đà Lạt về hướng huyện Đức Trọng theo quốc lộ 20 khoảng 25 km, gặp ngã ba Bồng Lai, rẽ trái vào 10 km.   

Nằm trong khuôn viên trang trại bò của một công ty sữa, cánh đồng hoa đang mùa chín rộ giữa thung lũng, cạnh đồng cỏ, bên một hồ nước, tạo thành bức tranh tuyệt đẹp hút hồn du khách. Đây là cánh đồng mới được trồng thử nghiệm, nhưng đã nở hoa đẹp không khác những cánh đồng hoa ở vùng cao Hà Giang.   

 

Không len lỏi giữa cao nguyên đá ở Tây Bắc, những cánh hoa nhỏ li ti ở xứ rau “Đơn Dương” có nét đẹp riêng của cao nguyên Lâm Viên. Một ngày không xa, ở mảnh đất đỏ bazan Tây Nguyên, du khách sẽ dễ dàng tìm kiếm điểm đến lý tưởng để ngắm loài hoa mộc mạc này mà không cần đi xa hàng nghìn km, lên vùng địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.   

 

Sắp tới, công ty này tiếp tục mở rộng diện tích trồng phủ kín toàn bộ ốc đảo giữa hồ nằm trong khuôn viên nhà máy sữa, để phục vụ người yêu hoa tam quan, chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm.   

 

Điều đặc biệt khi đến tham quan cánh đồng hoa tam giác mạch ở Đơn Dương, du khách sẽ tận hưởng được không khí trong lành, thoáng mát giữa thiên nhiên tuyệt đẹp.  Ngoài lưu giữ hình ảnh cánh đồng hoa, các bạn trẻ có thể chụp hình bên cánh đồng cỏ bạt ngàn, hồ nước trong xanh cùng những ngôi nhà gỗ xinh xắn.   

Hiện tại, du khách được vào tham quan miễn phí. Du khách vào cổng gửi xe, cung cấp thông tin cá nhân là có thể thỏa sức tận hưởng, chiêm ngưỡng cánh đồng hoa cũng như không gian xanh tuyệt vời ở đây.   

Theo newszing.vn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.