10 khách sạn kỳ lạ nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Được xây dựng dưới nước, trên cây hay treo lơ lửng trên vách núi, trong rừng sâu, trên thân cây... tất cả những khách sạn này đều mang lại cho du khách trải nghiệm khác lạ.

1. Khách sạn Manta Resort, Tanzania

Manta Resort, Tanzania: Nằm trên đảo Pemba, khách sạn này nằm nửa chìm nửa nổi trên mặt biển. Du khách có thể thưởng thức cocktail và ngắm cảnh biển từ trên cấu trúc nổi của khách sạn hay quan sát sinh vật biển từ phòng chìm dưới nước.
Nằm trên đảo Pemba, khách sạn này nằm nửa chìm nửa nổi trên mặt biển. Du khách có thể thưởng thức cocktail và ngắm cảnh biển từ trên cấu trúc nổi của khách sạn hay quan sát sinh vật biển từ phòng chìm dưới nước.

2. Khách sạn Attrap’Rêves, Pháp

Attrap’Rêves, Pháp: Tại khách sạn này, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống trong bong bóng được làm từ vật liệu co giãn trong suốt. Cấu trúc đặc biệt của một trong những khách sạn độc đáo nhất thế giới này có khả năng chống tia cực tím vào ban ngày và ngăn côn trùng cũng như không khí ẩm vào ban đêm. Mỗi phòng đều có sàn bằng kính và kính thiên văn.
Tại khách sạn này, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống trong bong bóng được làm từ vật liệu co giãn trong suốt. Cấu trúc đặc biệt của một trong những khách sạn độc đáo nhất thế giới này có khả năng chống tia cực tím vào ban ngày và ngăn côn trùng cũng như không khí ẩm vào ban đêm. Mỗi phòng đều có sàn bằng kính và kính thiên văn.

3. Khách sạn Arctic TreeHouse, Phần Lan

Arctic TreeHouse, Phần Lan: Khách sạn vùng Bắc Cực này bao gồm các căn hộ sang trọng nằm giữa rừng cây ở Lapland, quê hương của ông già Noel. Từ phòng tại khách sạn, du khách có thể quan sát ánh sáng Bắc cực quang kỳ ảo.
Khách sạn vùng Bắc Cực này bao gồm các căn hộ sang trọng nằm giữa rừng cây ở Lapland, quê hương của ông già Noel. Từ phòng tại khách sạn, du khách có thể quan sát ánh sáng Bắc cực quang kỳ ảo.

4. Khách sạn Poseidon Undersea Resort, Fiji

Poseidon Undersea Resort, Fiji: Khách sạn độc đáo này có 74 phòng, bao gồm 25 phòng ngập sâu 15m dưới mặt nước biển. Khu phòng dưới nước rộng 50 m2 và được kết lối với nhau bằng hành lang ngầm. Trong khi nghỉ ngơi tại phòng của mình, du khách có thể quan sát cuộc sống của các loài sinh vật biển qua cửa sổ kính trong suốt.
Khách sạn độc đáo này có 74 phòng, bao gồm 25 phòng ngập sâu 15m dưới mặt nước biển. Khu phòng dưới nước rộng 50 m2 và được kết lối với nhau bằng hành lang ngầm. Trong khi nghỉ ngơi tại phòng của mình, du khách có thể quan sát cuộc sống của các loài sinh vật biển qua cửa sổ kính trong suốt.

5. Khách sạn Jumbo Stay, Thụy Điển

Jumbo Stay, Thụy Điển: Chiếc máy bay Boeing 747—212B của một công ty Thụy Điển phá sản vào năm 2002, đã được cải tạo thành khách sạn gồm 29 phòng và đặt tại lối vào sân bay Stockholm. Phòng đắt nhất là buồng lái dành cho phi công vì từ đây, bạn có thể ngắm toàn cảnh sân bay. Trong khi đó, những phòng còn lại có hướng nhìn ra đường băng.
Chiếc máy bay Boeing 747—212B của một công ty Thụy Điển phá sản vào năm 2002, đã được cải tạo thành khách sạn gồm 29 phòng và đặt tại lối vào sân bay Stockholm. Phòng đắt nhất là buồng lái dành cho phi công vì từ đây, bạn có thể ngắm toàn cảnh sân bay. Trong khi đó, những phòng còn lại có hướng nhìn ra đường băng.

6. Khách sạn Sheraton Hồ Châu, Trung Quốc

Sheraton Hồ Châu, Trung Quốc: Khách sạn sang trọng này có hình dạng cực kỳ đặc biệt, với 27 tầng bao gồm 2 tầng ngập dưới nưới. Đây cũng là một trong số 10 khách sạn đắt đỏ nhất thế giới.
Khách sạn sang trọng này có hình dạng cực kỳ đặc biệt, với 27 tầng bao gồm 2 tầng ngập dưới nưới. Đây cũng là một trong số 10 khách sạn đắt đỏ nhất thế giới.

7. Khách sạn Skylodge Adventure Suites, Peru

Skylodge Adventure Suites, Peru: Khách sạn độc đáo này bao gồm 3 khoang trong suốt được đặt trên vách núi dựng đứng cách mặt đất 120m ở Cusco, Peru. Thiết kế đặc biệt của khách sạn cho phép du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh thung lũng phía dưới.
Khách sạn độc đáo này bao gồm 3 khoang trong suốt được đặt trên vách núi dựng đứng cách mặt đất 120m ở Cusco, Peru. Thiết kế đặc biệt của khách sạn cho phép du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh thung lũng phía dưới.

8. Khách sạn Inntel Amsterdam Zaandam, Hà Lan

Inntel Amsterdam Zaandam, Hà Lan: Mặt chính của khách sạn ở thành phố Amsterdam bao gồm 70 ngôi nhà xây sát nhau. Tất cả các ngôi nhà đều mang phong cách đặc trưng của Hà Lan.
Mặt chính của khách sạn ở thành phố Amsterdam bao gồm 70 ngôi nhà xây sát nhau. Tất cả các ngôi nhà đều mang phong cách đặc trưng của Hà Lan.

9. Khách sạn Free Spirit Spheres, Canada

Free Spirit Spheres, Canada: Các phòng của khách sạn được thiết trong các khối cầu khổng lồ treo trên cây. Điều này đồng nghĩa bạn cảm thấy đu đưa nhẹ khi ở trên khách sạn.
Các phòng của khách sạn được thiết trong các khối cầu khổng lồ treo trên cây. Điều này đồng nghĩa bạn cảm thấy đu đưa nhẹ khi ở trên khách sạn.

10. Khách sạn Boot at Jester House, New Zealand

Boot at Jester House, New Zealand: Nằm tại trung tâm vùng Tasman, khách sạn 2 tầng được thiết kế với hình chiếc giày ống khổng lồ. Ngôi nhà đủ chỗ dành cho 2 người và địa điểm lý tường cho kỳ nghỉ lãng mạn.
Nằm tại trung tâm vùng Tasman, khách sạn 2 tầng được thiết kế với hình chiếc giày ống khổng lồ. Ngôi nhà đủ chỗ dành cho 2 người và địa điểm lý tường cho kỳ nghỉ lãng mạn.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.