Chuẩn bị mùi hương để quyến rũ ... chồng

Mỗi tối bước vào phòng ngủ - thánh đường của tình yêu, một người phụ nữ đã chuẩn bị mùi hương như thế nào để “đãi” người đàn ông của mình?
“Từ làn tóc em, êm dịu tỏa ra một mùi hương khó cưỡng. Đó hẳn là hương mùa hè xứ nhiệt đới. Từng thớ thơm tỏa ra nhè nhẹ qua vùng tóc khô sạch, như hương bưởi tỏa trong vườn khô. Anh còn nghe nhựa sống trong em tỏa ra trong ấy, nửa như ngái ngái mặn của mồ hôi, nửa như ngát thơm của da thịt. Anh cứ muốn nấp vào vùng tóc ấy mãi”. Nếu đọc thấy đoạn “ngôn tình” này, chị em có giật mình xem lại mùi hương tóc của bản thân không?
Mỗi tối bước vào phòng ngủ - thánh đường của tình yêu, một người phụ nữ đã chuẩn bị mùi hương như thế nào để “đãi” người đàn ông của mình?
Người ta vẫn bảo, đàn ông yêu bằng mắt. Nhưng ít người biết rằng, mùi hương đàn bà mới là thứ khiến đàn ông chết mê chết mệt. Đã có những bác sĩ cải thiện chứng liệt dương cho bệnh nhân bằng cách dùng mùi hương để kích thích. Những mùi hương nhẹ sẽ khơi gợi người đàn ông “sống dậy”, giúp họ tìm lại ham muốn vốn có.
Tôi có một người bạn có thói quen để dành những lọ nước hoa mà chị thích nhất để dùng lúc ngủ. Chị cực đoan đến mức quan niệm rằng, lúc ngủ mới là lúc cần dùng nước hoa nhất. Khi ấy, hương không bị tạp mùi pha trộn, người thương có cơ hội ở gần chị nhất để thưởng thức. Tôi thích quan điểm đó. Quán tính “đãi người ngoài” đang khiến nhiều chị em đánh mất nét đáng yêu trong mắt lang quân của mình.
Chuẩn bị một mùi hương thu hút chồng là điều không khó - Ảnh minh họa
Chuẩn bị một mùi hương thu hút chồng là điều không khó. Ảnh minh họa.
Một bộ váy đẹp nhất, đắt tiền nhất thường được dùng để “khi ra ngoài có việc”. Một cơ thể khỏe khoắn, sạch thơm khi rời khỏi nhà, một tinh thần hưng phấn khi đi công việc. Còn khi vào gặp người đầu ấp tay gối lại trong tình trạng tệ nhất. Bạn có bao giờ để ý, mình đã “đãi” chồng mùi hương gì mỗi tối?
Đó có phải là những đêm buông mình xuống kèm câu cảm thán “ôi hôm nay mệt quá, khỏi tắm, để sáng mai tắm luôn”. Đó có phải là việc chào chồng bằng cái mặt nạ dưỡng ẩm bốc mùi nhân sâm. Đó có phải là bộ dạng lơ đễnh thoa dưỡng da với cái mùi gì đó, bất chấp chồng có chịu nổi hay không. Mùi hương liệu tỏa ra từ việc làm đẹp ấy là mùi hương của việc cá nhân.
Còn trong giao tiếp tình dục, người vợ cần chuẩn bị một trạng thái thơm tho phù hợp. Nếu nàng “đãi đằng” chu đáo với vẻ tinh tươm, sạch sẽ, ngát hương, chàng chẳng phụ. Thế nên, thật trớ trêu khi có những bà vợ mắng chồng phơi phơi rằng “anh thật tệ, anh chẳng thèm đụng đến em, hay có ai đó rồi?” trong tình trạng đang đắp mặt nạ như nhát ma, tay chân thì nhầy nhụa kem dưỡng, với đủ thứ mùi hương trộn lẫn. Ai muốn đụng vào một “con ma”?
Thực ra, chuẩn bị một mùi hương thu hút chồng là điều không khó. Trong chuyện này, sạch sẽ đã là một trạng thái thơm cơ bản, bởi “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”. Khi cơ thể sạch sẽ, tinh tươm, hương cơ thể sẽ có cơ hội để xuất hiện. Mỗi phụ nữ có một mùi hương riêng mà chỉ người đàn ông của họ mới cảm nhận rõ. Người cầu kỳ hơn có thể khéo léo tạo thêm mùi hương từ dầu xả tóc, nước hoa. Khi có mùi hương tỏa ra, niêm mạc mũi của người đàn ông sẽ tiếp nhận, dẫn truyền lên não để tạo cảm giác kích thích.
Không chỉ kích thích tức thời, mùi hương còn có tác dụng khơi lại cảm xúc đã qua. Khi kề cận một người phụ nữ của riêng mình, nghe lại mùi hương quen thuộc, những cảm xúc ái ân cũ mà người đàn ông đã trải qua như sống dậy, khiến cuộc mặn nồng đến sớm và đầy đặn hơn, như văn hào Nguyễn Du từng viết: “Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình”.
Vì vậy, câu hỏi “bạn có mùi hương gì để chàng phải nhớ” cần được nhắc thường xuyên đối với chị em.
Theo Phunu online

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.