Ngoại tình có dễ tha thứ?

Với nhiều người, tha thứ và yêu lại người đã từng phản bội mình thật khó khăn, như việc chắp lại một chiếc gương đã có nhiều vết nứt. Nhưng đối với nhiều người, chuyện cảm nắng một ai khác thì cũng không quá ghê gớm và nếu tình yêu đủ sâu, đủ mãnh liệt thì họ vẫn có thể bỏ qua để yêu lại từ đầu. Vậy ngoại tình có dễ tha thứ không? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời.

 

Khó khăn nhưng không có nghĩa… không thể

Đối với những cặp đã yêu nhau nhiều năm trời, hiểu hết tính cách, sở thích, lối sống, công việc, gia đình và các mối quan hệ của người kia, chả may một trong hai trót say nắng một người khác thì việc tha thứ là rất khó khăn. Nhưng không phải là không thể. Khó ở chỗ, khi yêu nhau lâu dài, tình yêu dành cho nhau không đơn thuần là tình yêu lãng mạn nam nữ, mà còn có cả thói quen bên nhau, là niềm tin và trách nhiệm nên một khi đánh mất niềm tin là rất khó có thể lấy lại được. Nhưng cũng vì yêu nhau nhiều và lâu dài như thế, nên khi người kia trót yêu hay thích một người khác thì người còn lại không dễ gì quên và buông tay.

Việc phản bội là khó có thể tha thứ được. Nhưng tùy theo từng trường hợp, vẫn có thể “xem xét” và cho một cơ hội cho kẻ từng sai lầm.

n
Hãy tha thứ khi người kia ăn ăn hỗi lỗi và chân thành muốn xây dựng lại mối quan hệ cũ. (ảnh minh hoạ)

Chẳng hạn, kẻ “tội đồ” phạm tội nhẹ lần đầu, ngẫu nhiên mà không tính toán, cũng cảm thấy sai trái và có lỗi với người yêu của họ. Kẻ “tội đồ” biết ăn ăn hỗi lỗi, biết hối cải và chân thành muốn xây dựng lại mối quan hệ cũ.

Còn người kia đã từng phải chịu đựng sự đau khổ, căm hờn sẽ phải học cách tha thứ, quên đi chuyện cũ, không chấp nhặt, chì chiết, nhắc đi nhắc lại chuyện đã qua. Từ bỏ một mối quan hệ thì dễ, nhưng để vun đắp được nó mới khó. Phản bội rồi quay lại rồi bắt đầu lại từ đầu là cả một quá trình khó khăn, không phải cặp đôi nào cũng có thể làm được.

Điều quan trọng nếu hai người muốn quay về bên nhau là một bên cảm thấy hối lỗi và bằng những gì chân thành nhất để gây lại niềm tin, tình yêu đối với người kia, còn bên kia nên cố gắng tha thứ, cho họ một cơ hội để chứng minh tình cảm của mình. Và sau này đã quay lại với nhau rồi thì cả hai học cách yêu thương, vun đắp và tin tưởng vào tình yêu của mình.

Dứt khoát khi cảm thấy bị tổn thương và không còn niềm tin cho đối phương

Với những ai đã từng mang "tiền án" ngoại tình một lần, mà nếu có may mắn được tha thứ thì vẫn có gì đó gờn gợn trong lòng cả hai. Mối quan hệ bỗng trở nên gồ ghề hơn trước.

Nói với nhau vài câu mà phần lớn là đay nghiến chuyện đã qua thì tốt nhất nên dứt khoát, thà đau một lần còn hơn. Đã bị phản bội một lần thì thường cứ hay mang nỗi nghi ngờ. Do đó, niềm tin là yếu tố quan trọng nhất khi cả hai quyết định tha thứ cho nhau. Phản bội rồi có thể tha thứ nhưng lòng tin mất rồi, khó dễ lấy lại được không?

niềm tin là yếu tố quan trọng nhất khi cả hai quyết định tha thứ cho nhau.
Niềm tin là yếu tố quan trọng nhất khi cả hai quyết định tha thứ cho nhau...

Mấu chốt của vấn đề này là cách giải quyết sau khủng hoảng của hai người. Chỉ nên tha thứ cho kẻ phản bội khi không còn bị chi phối bởi những gì người ta đã làm. Sự dằn vặt, chì chiết nhau trong mỗi câu nói, mỗi hành động không khiến bất kỳ ai thỏa mãn tâm trạng tồi tệ của mình.

Yêu là giúp nhau tốt lên. Chấp nhận tha thứ rồi thì nên thật lòng đối đãi với nhau cho tử tế. Dẫu đã tha thứ cho việc bị phản bội nhưng nếu vẫn không gạt bỏ được bóng ma quá khứ thì cũng nên dứa khoát, không dây dưa thêm giây phút nào nữa.

Còn nếu đã tha thứ một lần, mà lại có lần thứ hai phản bội, thì thôi, xin chào và không hẹn gặp lại.

Theo Phunuonline

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.