Họp báo tuyên truyền kỷ niệm 140 năm ngày mất của Nguyễn Trường Tộ và Lễ hội Đền Hoàng Mười

(Baonghean) - Ngày 5/10, UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức cuộc gặp gỡ, trao đổi với báo giới (Trung ương và địa phương) trên địa bàn tỉnh về kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm ngày mất nhà cải cách yêu nước Nguyễn Trường Tộ (22/11/1871 - 2011) và Lễ hội Đền Hoàng Mười (từ ngày 4 - 5/11/12011).
 
Nhà cải cách yêu nước Nguyễn Trường Tộ (sinh tại làng Bùi Chu, nay thuộc xã Hưng Trung, trong một gia đình giáo dân). Tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm ngày mất của ông là tiếp tục tôn vinh công lao và sự nghiệp, đặc biệt là các giá trị cải cách của Nguyễn Trường Tộ để áp dụng trong thời kỳ đổi mới;  bảo vệ và phát huy các di sản do ông để lại; khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước trong nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Hưng Nguyên ngày càng phát triển. Đồng thời, xây dựng di tích liên quan đến Nguyễn Trường Tộ trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của Hưng Nguyên và của tỉnh.
 
Tổ chức Lễ hội Đền Hoàng Mười (ở xã Hưng Thịnh) - lễ hội cấp huyện, là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tưởng nhớ công đức các vị phúc thần được thờ ở đây; giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn cho mọi tầng lớp nhân dân; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh và tạo điều kiện giao lưu văn hóa giữa nhân dân địa phương với nhân dân trong vùng, du khách thập phương.
 
Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến gợi mở cho lãnh đạo huyện Hưng Nguyên có kế hoạch tuyên truyền nhằm góp phần cho thành công của hai sự kiện văn hóa này. 

Đình Sâm

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.