Khai mạc liên hoan nhạc cụ truyền thống lần thứ I

Tối 5/6, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế), Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ I đã chính thức khai mạc.

Nhóm Nhã nhạc Phú Xuân (Huế) biểu diễn các tiết mục nhạc cung đình Huế.

Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức. Đây là một trong những chương trình nằm trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012.

Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ I đã thu hút hơn 380 nghệ sỹ, diễn viên đến từ 19 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, đại diện cho các nhà hát, học viện âm nhạc, trường đào tạo văn hóa nghệ thuật, đội thông tin lưu động trong cả nước, thuộc nhiều loại hình như: Tuồng, Chèo, Cải lương, dân ca kịch, Múa rối, Nhã nhạc cung đình Huế… tham dự.

Các chương trình, tiết mục tham gia Liên hoan đều có nội dung ca ngợi con người và truyền thống yêu nước của dân tộc, đồng thời thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa vùng, miền các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Liên hoan khuyến khích trình diễn các bản nhạc cổ và nâng cao, với hình thức biểu diễn phong phú, đa dạng.

Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ I, ông Vương Duy Biên khẳng định, Liên hoan không chỉ là dịp để nghệ sỹ thể hiện tài năng, mà còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam đến đông đảo người dân và du khách quốc tế; đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giữ gìn, phát huy tinh hoa âm nhạc của dân tộc.

Tham gia Hội đồng giám khảo của Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ I gồm các giáo sư, nhạc sỹ, nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc, nghệ sĩ có trình độ, uy tín do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập. Ban tổ chức sẽ trao huy chương, bằng chứng nhận cho các chương trình, tiết mục đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan. Đây cũng sẽ là một trong những tiêu chí để xét tặng danh hiệu cho các nghệ sỹ trong thời gian tới.

Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ I sẽ kết thúc ngày 10/6.

Theo (Vietnam+) - L.T

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.