Cây sanh ở Giai Xuân (Tân Kỳ): Điểm tham quan kỳ thú

(Baonghean) Ông Phạm Văn Hóa – Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: Bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á đã đồng ý hỗ trợ huyện xây dựng khuôn viên xung quanh và xây am thờ cây sanh. Đó cũng là mong muốn của Tân Kỳ để tuyến đường Giai Xuân đi Tân Hợp được xây dựng, tạo điều kiện để người dân đến tham quan cây sanh kỳ thú.

Cây sanh “mâm xôi con gà” ở Giai Xuân (Tân Kỳ) đã biết đến từ lâu. Ông Nguyễn Hữu Triển - Phó Chủ tịch UBND xã Giai Xuân cho biết: “Cây sanh “mâm xôi con gà” tọa trên đồi Đáu, cạnh suối nước, gọi là mó Trường của bản Kẻ Mui. Trước đây vùng đồi này có rất nhiều cây sanh, cây đa… to cao, nhưng người dân vào làm nương rẫy đã chặt phá hết. Riêng cây sanh này sống trên 3 khối đá to nên không ai chặt, vì người dân cho rằng đây là vùng đất thiêng. Cách đây 5 năm, người dân truyền tai nhau về cây sanh này nên rất nhiều người từ nơi khác tìm về xem và trầm trồ khen. Từ khi các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thì người dân đã ý thức được, nên không ai động chạm đến”.

                                                                  Ảnh: Sỹ Minh

Cây sanh “mâm xôi con gà”  mọc tự nhiên trên 3 khối đá nổi, dưới 3 khối đá còn có một khối đá chìm rất to. Trong 3 khối đá nổi, có 2 khối đá nằm song song, ở giữa có khe hở chừng 30 cm, tạo thế ổn định cho khối đá trên cùng. Mỗi khối đá ước chừng to tới hàng chục m3. Bộ rễ của cây sanh chằng chịt, cuộn tròn, ôm chặt vào những khối đá ấy, tạo thành thế đứng vững chãi cho thân cây. Quan sát, chúng tôi thấy trên tán cây sanh có tới hàng trăm cành, giọt rễ đan chéo lẫn nhau, trong đó có 5 cành ước bằng thân cây chuối to.

Đây là tài sản có thể nói là vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho xã Giai Xuân nói riêng, huyện Tân Kỳ nói chung. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để bảo vệ tốt, tạo thành điểm du lịch hấp dẫn cho địa phương. Mà điều đó, trước hết, phải có con đường từ Công ty TNHH Tổng đội 4 đến cây sanh này, dài khoảng 4 km.

Để tạo được một điểm đến hấp dẫn đối với du lịch thắng cảnh Tân Kỳ, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần phối hợp với các nhà đầu tư để khai thác tiềm năng du lịch của cây sanh, cùng với nhiều điểm du lịch tâm linh và thắng cảnh hấp dẫn khác trên địa bàn huyện như hang Thung Khiển (xã Đồng Văn, Tân Hợp), cột mốc số 0, khe nước nóng, đền Khe Sanh (Tân An), cây sanh Giai Xuân…

Xuân Hoàng

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.