Ghi danh tổ chức, cá nhân hiến tặng kỷ vật Điện Biên Phủ

Sáng 18-4, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ ghi danh tổ chức, cá nhân hiến tặng kỷ vật, hiện vật, tài liệu, tư liệu liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ông Phạm Xuân Kôi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì buổi lễ. Đại tá Nguyễn Kim Tôn, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân cùng đại biểu Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, đại biểu Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hậu cần và đông đảo CCB từng chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã dự buổi lễ. Tại buổi lễ còn có đông đảo phóng viên các cơ quan báo, truyền hình trung ương, địa phương đến đưa tin.
Hiến tặng kỷ vật, hiện vật, tư liệu liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ được UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Báo QĐND, Trung ương Hội CCB Việt Nam chính thức phát động từ ngày 13-6-2013. Tính đến ngày 15-4-2014, đã thu được 203 hiện vật, kỷ vật, tư liệu, tài liệu được 40 tổ chức và cá nhân hiến tặng, trong đó đối tượng chủ yếu là các CCB, thân nhân của các CCB. Đáng kể là các địa phương TP Hà Nội, tỉnh Điện Biên, Bắc Ninh và TP Hồ Chí Minh.
Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng trao tặng kỷ vật là chai rượu vang Bóc-đô do các CCB Pháp tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đồi A1 vào năm 1998.
Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng trao tặng kỷ vật là chai rượu vang Bóc-đô do các CCB Pháp tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đồi A1 vào năm 1998.
Những kỷ vật, hiện vật, tư liệu được hiến tặng rất đa dạng, gồm 123 hiện vật gốc (67 hiện vật chất liệu kim loại, 24 hiện vật chất liệu vải - sợi, 6 hiện vật chất liệu gỗ - tre, 5 chất liệu nhựa, 3 hiện vật chất liệu da, 3 hiện vật chất liệu giấy, 15 hiện vật chất liệu thủy tinh và 80 tài liệu bằng giấy liên quan). Ông Phạm Văn Hưng phát biểu, phần lớn những hiện vật, kỷ vật, tư liệu là kỷ niệm gắn với những câu chuyện trong chiến đấu; là hành trang được mỗi chiến sĩ từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và người thân trân trọng, nâng niu và giữ gìn như những báu vật trong cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Phương, con gái họa sĩ Nguyễn Bích được ghi danh trong buổi lễ.
Bà Nguyễn Thị Phương, con gái họa sĩ Nguyễn Bích được ghi danh trong buổi lễ.

Sở VH,TT&DL tỉnh Điện Biên đã làm đại biểu xúc động khi chiếu những thước phim phóng sự ghi lại cảnh hiến tặng hiện vật, kỷ vật, tài liệu ở tỉnh Điện Biên. Đó là những vật dụng hằng ngày, rất thân thuộc của người chiến sĩ trong chiến dịch như: Ba lô vải, áo trấn thủ, chăn len, dù ngụy trang, dép cao su, bi đông đựng nước… Đặc biệt, là có hình ảnh trao tặng cuốn nhật ký kích thước 24x14cm, gồm 44 trang viết tay, ký họa bằng mực tàu ghi lại những thời khắc gian khổ của cuộc chiến.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Điện Biên đã báo cáo kết quả cuộc phát động và nhấn mạnh, tất cả các kỷ vật, hiện vật, tài liệu mà Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tiếp nhận có giá trị to lớn; là nguồn tư liệu quý bổ sung kho cơ sở về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, giúp Bảo tàng xây dựng được những bộ sưu tập, xây dựng được những trưng bày chuyên đề phục vụ khách tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu.  
Đại tá Nguyễn Kim Tôn phát biểu trong buổi lễ ghi danh.
Đại tá Nguyễn Kim Tôn phát biểu trong buổi lễ ghi danh.

CCB Đào Bá Vinh (85 tuổi) hiện ở Khu đô thị mới Dịch Vọng (Cầu Giấy – Hà Nội), từng là y tá trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chia sẻ, từ khi biết nội dung cuộc phát động hiến tặng hiện vật, kỷ vật, tài liệu liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi đã thông báo tới nhiều đồng đội, có người không có điều kiện đi lại, bị liệt nhưng vẫn gọi điện đến các đồng đội cũ, động viên họ sưu tầm, hiến tặng hiện vật, kỷ vật. Có những đồng chí không quản đường xá xa xôi, phương tiện đi lại khó khăn vẫn tích cực tìm manh mối, thông tin, động viên đồng đội hiến tặng kỷ vật, hiện vật.

Tại buổi lễ, CCB Đào Bá Vinh đã tặng hộp dụng cụ y tế, gồm dao mổ, phanh, kéo, khay, kìm kéo lưỡi… của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhân, người từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, cho Bảo tàng lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bà Nguyễn Thị Phương, con gái họa sĩ Nguyễn Bích đã tặng bức tranh ghi lại hình ảnh bộ đội giúp đồng bào dân tộc Điện Biên thu hoạch lúa trên cánh đồng Mường Thanh. Đặc biệt, trong buổi lễ, Báo Quân đội nhân dân đã tặng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ bản sao 33 số báo được viết, in ấn và phát hành trong Chiến dịch Điên Biên Phủ.

Phát biểu trong buổi lễ, Đại tá Nguyễn Kim Tôn, Phó tổng biên tập Báo QĐND khẳng định, những tờ báo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là món ăn tinh thần không thể thiếu của bộ đội; là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử chiến tranh thế giới. Vừa qua, việc Đại tá, họa sĩ Phạm Thanh Tâm, CCB Đại đoàn 351 hiến tặng tờ báo mà ông đã giữ gìn bền bỉ suốt 60 năm qua là việc làm sống động, minh chứng cho ý nghĩa to lớn ấy.
Ông Phạm Xuân Kôi đã đại diện cho UBND tỉnh Điện Biên gửi tới các CCB, các đại biểu có mặt trong buổi lễ ghi danh lời cảm ơn sâu sắc. Ông mong muốn, thời gian tới, các CCB sẽ sưu tầm được nhiều hiện vật, kỷ vật và tài liệu liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ để làm phong phú thêm việc trưng bày cũng như công tác nghiên cứu. Ông cũng mong muốn Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan báo, truyền hình trung ương, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để nhiều người hiểu sâu sắc ý nghĩa việc làm này, đó chính là hành động cụ thể để Chiến thắng Điện Biên Phủ còn mãi với mọi thế hệ người Việt Nam, bạn bè quốc tế và vang vọng cùng với thời gian.
Theo QĐND

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.