Xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM

(Baoghean.vn) - Sáng 24/4/2016, tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Tây long trọng tổ chức lễ công bố và đón Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2015.

Về dự buổi lễ có đồng chí Vi Lưu Bình – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có đại diện các sở ban ngành và lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cùng đông đảo bà con nhân dân xã Hưng Tây.

Tiết mục văn nghệ quầng chúng xã Hưng Tây chào mừng lễ công bố đạt chuẩn và đón bằng công nhận NTM
Tiết mục văn nghệ quần chúng chào mừng lễ công bố và đón bằng công nhận NTM

Sau gần 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã Hưng Tây đã huy động được 266,5 tỷ đồng để hoàn thành 19/9 tiêu chí. Đáng chú ý, mặc dù xuất phát thấp và một số tiêu chí rất khó đối với địa bàn đặc thù nhưng Hưng Tây với nỗ lực cố gắng đã đạt được kết quả rất cao.

Về giao thông –thủy lợi làm được gần 10 km đường A, bê tông hóa gần 50 km đường B và C; bê tông được trên 20 km kênh mương tưới tiêu; xây dựng được 17 Nhà văn hóa trên tổng số 26 xóm và đang từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã.

Trong số nguồn lực huy động được, mặc dù là xã vùng đặc thù với 52% dân số là giáo dân nhưng xã đã huy động trên 116 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục, người dân cũng đóng góp hàng vạn ngày công và hiến hàng trăm m2 đất để làm đường…

Trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng cho xã Hưng Tây
Trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng cho xã Hưng Tây

Bên cạnh xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất thiết yếu, xã Hưng Tây cũng đạt được thành tích ấn tượng trong xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe nhân dân khi xã thúc đẩy được kinh tế phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, qua đó, đưa số hộ khá vào giàu lên chiếm trên 60%, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 16,7% năm 2011 xuống còn 3,6% năm 2015; xã đầu tư gần 5 tỷ đồng để nâng cấp trang thiết bị để Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2; giáo dục đào tạo tiếp tục có bước phát triển mới…

Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thu Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên trao phần thưởng cho đại diện UBND và Trạm y tế xã Hưng Tây vì thành tích đạt chuẩn quốc gia về y tế
Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên trao Bằng và phần thưởng cho đại diện UBND và Trạm y tế xã Hưng Tây vì thành tích đạt chuẩn quốc gia về y tế

 Về dự lễ, đồng chí Vi Lưu Bình – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT biểu dương nỗ lực cố gắng mà xã Hưng Tây đã đạt được thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới xã cần có nhiều giải pháp để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ các mô hình sản xuất để nâng cao đời sống nhân dân, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân; chăm lo thực hiện tốt an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách…

Trao phần thưởng cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong xây dựng NTM xã Hưng Tây
Trao phần thưởng của Chu tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong xây dựng NTM xã Hưng Tây
UBND huyện Hưng Nguyên trao phần quà 100 triệu đồng cho xã Hưng Tây về thành tích về đích NTM
UBND huyện Hưng Nguyên trao phần quà 100 triệu đồng cho xã Hưng Tây 

Nhân dịp này, cùng với trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM và công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã trao phần thưởng và quà cho tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong phong trào xây dựng NTM của xã Hưng Tây./.

Nguyễn Hải

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.