Xã Lam Sơn (Đô Lương) đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Sỹ Bắc - Huy Khôi

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 23/3, xã Lam Sơn (Đô Lương) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới .
Dự lễ có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - TUV - Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh, Nguyễn Như Khôi - TUV - Giám đốc đài PTTH tỉnh.
Dự lễ có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH tỉnh cùng lãnh đạo các ngành liên quan và lãnh đạo địa phương. Ảnh: Sỹ Bắc
Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong  6 năm qua, xã miền núi Lam Sơn, huyện Đô Lương đã đầu tư hơn 240 tỷ đồng xây dựng hơn 50 km đường nhựa, đường bê tông và kênh mương thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa, cổng làng 14 cơ sở xóm, trụ sở làm việc, nhà văn hóa đa chức năng xã. Đến nay, cơ sở hạ tầng, bộ mặt xóm làng đã thực sự đổi thay, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Lĩnh vực kinh tế được đẩy mạnh phát triển, góp phần nâng cao đời sống người  dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người  đạt 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Đời sống tinh thần của người dân cũng ngày càng được nâng cao.
Hệ thống đường giao thông toàn xã Lam Sơn đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo phục vụ đời sống và phát triển kinh tế của địa phương.Ảnh: Lương Mai
Hệ thống đường giao thông toàn xã Lam Sơn được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo phục vụ đời sống và phát triển kinh tế của địa phương.Ảnh: Lương Mai
Với những nỗ lực đó, tháng 12/2018, xã Lam Sơn trở thành xã miền núi đầu tiên của huyện Đô Lương được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, Phó Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ghi nhận và biểu dương cán bộ và nhân dân xã Lam Sơn đã có sự nỗ lực cao độ để đạt được 19 tiêu chí trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế...; góp phần làm khởi sắc mạnh mẽ bộ mặt quê hương.

Đồng thời, mong muốn cán bộ và nhân dân xã Lam Sơn tiếp tục duy trì phong trào, nâng cao chất lượng các tiêu chí; hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho đại diện lãnh đạo xã Lam Sơn. Ảnh: Sỹ Bắc
Trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho đại diện lãnh đạo xã Lam Sơn. Ảnh: Sỹ Bắc
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Sỹ Bắc
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Sỹ Bắc
Tại buổi lễ, được sự ủy quyền, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh đã trao Bằng công nhận xã Lam Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; trao phần thưởng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng của UBND tỉnh cho xã Lam Sơn; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.