Xã Nghi Trung (Nghi Lộc) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM

(Baonghean.vn) - Sáng 1/9/2015, UBND xã Nghi Trung (Nghi Lộc) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam và đón bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Dự lễ có Trung tướng Võ Văn Việt – Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ quân khu IV; đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phó trưởng ban thường trực BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng công nhận NTM cho Nghi Trung
Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng công nhận NTM cho Nghi Trung

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, cấp ủy chính quyền xã Nghi Trung đã lãnh đạo chỉ đạo thực có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ 6/19 tiêu chí vào năm 2011, đến nay, Nghi Trung đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí, là 1 trong 2 đơn vị về đích NTM của huyện Nghi Lộc trong đợt đầu năm 2015. Trong 4 năm qua, Nghi Trung đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng trị giá gần 223 tỷ đồng, nâng cấp và xây dựng 72 km đường nhựa, đường bê tông xi măng, 8km đường cấp phối nội đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,34%; hệ thống chính trị  được giữ vững, bộ mặt nông thôn khởi sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng-  Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành quả xã Nghi Trung đã đạt được, đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển thành quả trong xây dựng NTM đạt chất lượng cao, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, xây dựng quê hương giàu mạnh.

Dịp này có 8 tập thể 8 cá nhân được UBND tỉnh, UBND huyện Nghi Lộc tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM./.

Hồng Vinh

Đài TT-TH Nghi Lộc

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...