Xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) đón Bằng đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sau 9 năm xây dựng NTM, trên địa bàn xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại, gia trại cho thu nhập từ 200 - 400 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 33,94 triệu/người.

Sáng ngày 20/12, xã Nghĩa Trung tổ chức công bố Quyết định và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Về dự lễ có các đồng chí: Đinh Viết Hồng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân xã Nghĩa Trung.

Nghĩa Trung
Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng NTM. Ảnh: Minh Thái 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, với xuất phát điểm thấp, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, xã Nghĩa Trung đã cùng chung sức, đồng lòng xây dựng NTM.

Sau 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay xã Nghĩa Trung đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Xã huy động hơn 116 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 30 tỷ đồng phục vụ xây dựng NTM. Từ đó, diện mạo nông thôn chuyển biến rõ rệt, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại, gia trại cho thu nhập từ 200 - 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động.

Các tập thể, cá nhân được tặng khen thưởng. Ảnh: Minh Thái
Các tập thể, cá nhân được tặng khen thưởng. Ảnh: Minh Thái

Địa phương cũng đã làm được gần 30km đường thôn xóm, 4km đường trục thôn, liên thôn. Trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại, gia trại cho thu nhập từ 200 - 400 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 33,94 triệu đồng/người; số hộ nghèo giảm xuống còn 3,09%.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Nghĩa Trung đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về NTM năm 2019.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho địa phương và 500 triệu đồng tiền thưởng của tỉnh; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân.

UBND huyện Nghĩa Đàn cũng trao tặng xã Nghĩa Trung công trình phúc lợi trị giá 100 triệu đồng và khen thưởng 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM./.

Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Trung tham gia làm đường giao thông. Ảnh: Minh Thái
Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Trung tham gia làm đường giao thông. Ảnh: Minh Thái
Huyện Yên Thành (Nghệ An) về đích Nông thôn mới

Huyện Yên Thành (Nghệ An) về đích Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 100% số phiếu của các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đồng ý Yên Thành đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ngoài ra còn có 14 xã của 5 huyện cũng được bỏ phiếu đạt chuẩn NTM trong đợt này.
Xây dựng nông thôn mới phải bằng việc làm ý nghĩa, đi vào lòng dân

Xây dựng nông thôn mới phải bằng việc làm ý nghĩa, đi vào lòng dân

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trong phiên họp chuyên đề tháng 11/2019 của UBND tỉnh diễn ra chiều 12/11, phần đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 và bàn kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.