Xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM

(Baonghean.vn)- Sáng 20/8, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập xã (19/9/1981 – 19/9/2016) và đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. 

Ngọc Sơn là xã miền núi của huyện Quỳnh Lưu. Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM trên 257 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 120 tỷ đồng, chiếm 47%.

Trong 5 năm qua, xã đã triển khai xây dựng 22 công trình với tổng mức đầu tư gần 69 tỷ đồng; đã bê tông hoá và nhựa hoá các trục đường xã với chiều dài 23,1 km; cứng hoá 100% đường trục thôn và trên 30 km đường trục chính nội đồng.

1
Ông Vi Lưu Bình- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Ngọc Sơn.

Nhân dân địa phương đã hiến gần 44 ngàn mđất ở và đất sản xuất với giá trị gần 5 tỷ đồng; đóng góp gần 16 ngàn ngày công làm đường giao thông nông thôn.

Địa phương đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tăng nhanh giá trị dịch vụ, trong đó chú trọng đến việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Trên địa bàn xã hiện có 1 làng nghề mây tre đan và nghề mộc dân dụng tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định. 

2
 Dịp này, Huyện Quỳnh Lưu cũng trao giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương.

Nhờ đó, đời sống người dân địa phương ngày một nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 17,5 triệu đồng năm 2013 lên 24,5 triệu đồng năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống chỉ còn 3,86%.

Cả 3 cấp học đều đạt chuẩn quốc gia, chất lượng không ngừng được nâng lên. Xã đã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 12/12 xóm đều đạt chuẩn văn hoá...

3
Nghề mây tre đan ở Ngọc Sơn giải quyết cho hàng trăm lao động địa phương.

Dịp này, UBND tỉnh, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã trao các phần thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM của xã Ngọc Sơn.

Lê Nhung – Việt Hùng

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.