Xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô: Người dân vùng hạ du cần chủ động phòng tránh
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An vừa phát thông báo hỏa tốc về việc vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, bắt đầu từ chiều 29/6/2025. Người dân khu vực hạ du được khuyến cáo đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Vào lúc 12 giờ 34 phút ngày 29/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận Thông báo số 04/TB-EDCNA.NM.PCTT của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Phát triển năng lượng Nghệ An về việc xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô.
.jpg)
Theo thông báo, để đảm bảo công tác vận hành hồ chứa và an toàn công trình, thủy điện Nậm Mô sẽ tiến hành xả nước qua đập tràn từ 16 giờ 30 phút cùng ngày (29/6/2025). Tổng lưu lượng xả dự kiến dao động từ 140 đến 250m3 khối/giây. Mức xả bao gồm nước qua các cửa van đập tràn, tổ máy phát điện, cống xả cát và có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến lưu lượng nước về hồ.
Việc xả lũ sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm xuống dưới 140 mét khối/giây.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Kỳ Sơn và các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng Khu Quản lý đường bộ II nhanh chóng thông báo đến các chính quyền cơ sở, các tổ chức, đơn vị, cá nhân đang thi công ven sông, trên sông, phương tiện vận tải thủy nội địa và người dân ở khu vực hạ du để kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng được yêu cầu tăng cường theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến mưa lũ, phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành thủy điện để kịp thời cập nhật thông tin và có phương án di dời, sơ tán dân nếu cần thiết.
Thủy điện Nậm Mô là công trình thủy điện vừa và nhỏ nằm trên địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn – một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất.
Người dân cần tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của cơ quan chức năng, không chủ quan trước diễn biến dòng chảy và thời tiết. Đặc biệt, cần cảnh giác cao độ trong những ngày tới, khi thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng./.