Xây dựng Đảng

Xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương) đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024: Vươn mình từ vùng quê khó thành điểm sáng

Mai Hoa 11/04/2025 07:48

Từ một xã bán sơn địa, xa trung tâm huyện, đời sống gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị, phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong nhân dân, xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương) đã vươn lên để hoàn thành và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

 13
Cán bộ huyện Thanh Chương và xã Phong Thịnh kiểm tra hiệu quả mô hình trồng cây khoai tây. Ảnh: Mai Hoa

Huy động tổng lực sức dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Thịnh chia sẻ: Phong Thịnh thuộc vùng bán sơn địa của huyện Thanh Chương. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Phong Thịnh đã làm nên một "cuộc cách mạng" thực sự. Với việc khơi dậy sức mạnh, sự đồng lòng của nhân dân, cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, Phong Thịnh đã hoàn thành nhựa và bê tông hóa 100% tuyến đường chính và đường liên xóm, liên gia; 2 trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

Đặc biệt, hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao, vui chơi giải trí được quan tâm đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

 12
Cán bộ xã Phong Thịnh kiểm tra tuyến đường xanh do Hội Phụ nữ xã đảm nhận. Ảnh: PV

Về xã Phong Thịnh, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện, về sự ghi nhận đối với cấp ủy, chính quyền. Phong Thịnh đã huy động được cả hệ thống chính trị từ xã đến xóm vào cuộc thật sự; cán bộ, đảng viên bám sát từng xóm, từng khu dân cư và hộ dân để tuyên truyền, vận động, đặc biệt tháo gỡ các điểm nghẽn, ách yếu trong những ngày đầu, năm đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, thay vì chỉ đạo chung chung.

Người dân Phong Thịnh rất trân trọng đội ngũ cán bộ xã, xóm, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã luôn đã trăn trở, tăng cường tiếp cận với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị nhằm thu hút các nguồn vốn, gắn với tích cực liên hệ, kết nối con em xa quê, nhà hảo tâm hỗ trợ, đóng góp nguồn lực đầu tư phát triển quê hương.

Với cách làm sáng tạo, đồng sức, đồng lòng của nhân dân, từ năm 2019, xã Phong Thịnh đã về đích nông thôn mới và bắt tay xây dựng nông thôn mới nâng cao.

 lam-duong-be-tong-tai-xa-phong-thinh
Làm đường bê tông tại xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hồng Nhâm cho biết: Bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, không chỉ đồng thuận hưởng ứng tích cực các chủ trương, kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao do xã đề ra, người dân Phong Thịnh còn chủ động đề xuất xã, xóm triển khai, nâng cao nhiều nội dung, tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng nông thôn mới và nâng cao giá trị thụ hưởng của người dân. Nhiều công trình, phần việc có dấu ấn của con em xa quê, như nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, trạm y tế, đường giao thông, nhà văn hóa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng… với tổng gần 5 tỷ đồng.

Điển hình như gia đình anh Nguyễn Cảnh Sơn, người con xa quê, hiện đang sinh sống tại Thủ đô Hà Nội đã ủng hộ 1,8 tỷ đồng xây dựng nghĩa trang liệt sĩ xã, nâng cấp Trạm Y tế xã và làm đường giao thông.

Khi người dân thực sự được thụ hưởng trực tiếp chương trình xây dựng nông thôn mới, đã chủ động đề xuất cấp uỷ, chính quyền nâng cao nhiều nội dung, tiêu chí

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Thịnh

 he-thong-giao-thong-o-xa-phong-thinh-duoc-dau-tu-nang-cap-dam-bao-100-nhua-va-be-tong
Hệ thống giao thông ở xã Phong Thịnh được đầu tư nâng cấp đảm bảo 100% nhựa và bê tông. Ảnh: PV

Quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, xã Phong Thịnh đã huy động tổng 167 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp hơn 97 tỷ đồng. Riêng 4 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao (2021 – 2024), trong tổng hơn 32 tỷ đồng kinh phí được huy động thì nhân dân đóng góp hơn 18,3 tỷ đồng.

Nhiều người dân đã tự nguyện bỏ ra hàng chục triệu đồng để làm đường bê tông, tạo thuận lợi đi lại cho gia đình và làm cho xóm làng đẹp hơn. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Như Sửu, ông Nguyễn Như Vỹ, ông Lê Xuân Thìn ở xóm Hòa Thịnh; ông Nguyễn Tư Thiều, ông Phạm Tư Cường ở xóm Liên Sơn…

a63c00376e4bdd15845a copy
Huy động sức dân làm khu thể thao, vui chơi giải trí, phục vụ cộng đồng. Ảnh: Mai Hoa

Chăm lo phát triển toàn diện

Xác định rõ mục tiêu cuối cùng của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã Phong Thịnh kiên trì triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế mang tính chiều rộng lẫn chiều sâu.

Trọng tâm là cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn đồi với nhiều loại cây trồng mang lại thu nhập cao cho người dân như cây trám đen, cam bù, bưởi, mít dai…

Gắn với đó, địa phương khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân làm gia trại, trang trại với tổng 5 gia trại, trang trại chăn nuôi lợn, hươu, bò, gà, kết hợp trồng cây ăn quả; bình quân thu nhập từ 300- 500 triệu đồng/gia – trang trại.

 dua-co-gioi-vao-san-xuat-nong-nghiep-o-phong-thinh.-
Đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, đảm bảo 100% khâu làm đất, cấy, thu hoạch lúa được làm bằng máy ở xã Phong Thịnh. Ảnh: Mai Hoa

Địa phương cũng tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng mới như khoai tây, ngô ngọt vào trồng thay thế các cây trồng không hiệu quả; đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, đảm bảo 100% khâu làm đất, cấy, thu hoạch lúa được làm bằng máy, vừa tăng hiệu quả, vừa giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Ở xã Phong Thịnh đang có sự phát triển mạnh về ngành nghề, dịch vụ, thương mại, như các tổ thợ xây, thợ mộc, các ki-ốt cơ khí, kinh doanh xe ô tô vận tải, máy đào… Công tác xuất khẩu lao động được cấp ủy, chính quyền quan tâm với hơn 250 lao động đang làm việc tại nước ngoài.

Bằng việc đi “nhiều chân” về kinh tế, thu nhập bình quân đầu người ở Phong Thịnh năm 2024 đạt hơn 57 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo đó giảm còn 2,54%.

 Cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục ở các cấp được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương) quan tâm đầu tư.
Cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục ở các cấp được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương) quan tâm đầu tư. Ảnh: PV

Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được địa phương chăm lo và có nhiều khởi sắc. Hiện 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và sử dụng điện sinh hoạt, có phương tiện nghe nhìn. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,8%.

Có 100% trẻ trong độ tuổi đến trường; số lượng học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng tăng lên hàng năm. Ngày càng có nhiều con em của xã Phong Thịnh xa quê thành công, nhiều người được phong tặng giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú…

 can-bo-xa-phong-thinh-kiem-tra-tuyen-duong-do-phu-nu-dam-nhan-xanh-sach-dep.-anh-mai-hoa-2-
Bộ mặt nông thôn Phong Thịnh được "khoác lên chiếc áo" mới. Ảnh: Mai Hoa

Một trong những điểm nhấn ở xã Phong Thịnh sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao là việc xây dựng cảnh quan, môi trường và an ninh nông thôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân chú trọng vì mục tiêu xây dựng trở thành một miền quê đáng sống.

Từ nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và người dân cùng con em xa quê ở xã Phong Thịnh đã được UBND tỉnh ghi nhận thông qua việc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 212, ngày 23/1/2025.

 Không gian nông thôn Phong Thịnh được quan tâm chỉnh trang xanh, sạch. đẹp.
Không gian, cảnh quan môi trường nông thôn Phong Thịnh được quan tâm chỉnh trang xanh, sạch. đẹp. Ảnh: PV

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tư Nhâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: Đó chính là “lấy dân làm gốc” thông qua lựa chọn những việc thiết thực mà người dân được thụ hưởng trực tiếp để triển khai, từ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ người dân đến phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững, cải thiện đời sống tinh thần của người dân; gắn phát huy quyền làm chủ của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.

Quan tâm xây dựng khối đoàn kết, đồng lòng trong hệ thống chính trị từ xã đến các xóm vì một mục tiêu chung là đưa quê hương phát triển; từ đó có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân, đồng thời tranh thủ, chắt chiu từng cơ hội, từng nguồn lực từ bên ngoài, tạo nguồn sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển chung của quê hương.

Thành quả của hôm qua, hôm nay mà Đảng bộ và nhân dân xã Phong Thịnh kiên trì phấn đấu sẽ là nền tảng quan trọng để từng cán bộ, đảng viên, người dân tự hào và tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương phát triển hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tư Nhâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Thịnh

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương) đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024: Vươn mình từ vùng quê khó thành điểm sáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO