Xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Như Thủy - Việt Hùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 2/9, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tham dự có các đại biểu là con em xã nhà nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Về phía huyện Quỳnh Lưu có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân xã nhà.

1
Màn diễu hành của các tổ chức chính trị, xã hội xã Quỳnh Nghĩa. Ảnh: Việt Hùng
Quỳnh Nghĩa là xã biển thuộc vùng bãi ngang huyện Quỳnh Lưu, được thiên nhiên ban tặng nhiều danh thắng, bờ biển thoải dài, có núi Rồng nổi tiếng. Đây là vị trí đắc địa mang tầm chiến lược trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống mỹ cứu nước.
Bao đời nay, nhân dân Quỳnh Nghĩa cần cù trong lao động sản xuất và anh dũng, kiên cường trong chiến đấu.  
Đặc biệt, vào lúc 7h30' ngày 28/12/1967, tổ dân công trực chiến tại đỉnh núi Rồng đã bắn rơi máy bay phản lực F4H của giặc Mỹ. Năm 1972, Trung đội trực chiến 22 của xã tiếp tục bắn rơi 1 máy bay Mỹ, đánh dấu mốc son quan trọng, góp công cùng nhân dân cả nước đánh tan giặc ngoại xâm. Kết thúc chiến tranh, xã Quỳnh Nghĩa có 224 người con hy sinh và nhiều thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam.

Vượt qua nỗi đau chiến tranh, trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Nghĩa tích cực đi đầu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Năm 2014, xã vinh dự là một trong 10 xã về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu.

Từ đây, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao; giáo dục, y tế đạt chuẩn. 11/ 11 thôn đạt làng văn hóa, đội tàu khai thác hải sản ngày càng phát triển, tổng giá trị nghề biển ước đạt trên 30 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/ người/ năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, PCT UBND huyện Hồ Ngọc Dũng trao Danh hiệu Anh hung lực lượng vũ trang nhân dân cho xã Quỳnh Nghĩa. Ảnh: Việt Hùng
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho xã Quỳnh Nghĩa. Ảnh: Việt Hùng
Với những kết quả đó, tháng 4/2018, xã Quỳnh Nghĩa được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, xã nông thôn mới.

Phát biểu chúc mừng xã Quỳnh Nghĩa đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Dũng ghi nhận và tri ân công sức của bao thế hệ người dân của xã đã anh dũng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Hồ Ngọc Dũng tin tưởng, làng Phú Nghĩa xưa, xã Quỳnh Nghĩa nay sẽ sớm là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh của một xã anh hùng, xã nông thôn mới, góp phần để huyện Quỳnh Lưu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện thừa ủy quyền Chủ tịch nước đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho xã Quỳnh Nghĩa./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.