Xã rẻo cao lập tổ tư vấn vận động thoát nghèo

(Baonghean) - Để đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc lập các tổ tư vấn vận động thoát nghèo; chú trọng công tác đổi mới thái độ, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, đưa giảm nghèo trở thành tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ xã Lưu Kiền (Tương Dương) trao đổi với người dân về cách trồng và chăm sóc cây keo. Ảnh: Mỹ Nga
Cán bộ xã Lưu Kiền (Tương Dương) trao đổi với người dân về cách trồng và chăm sóc cây keo. Ảnh: Mỹ Nga

Cách làm mới của xã Lưu Kiền là Đảng ủy và UBND xã đã thành lập 6 tổ hỗ trợ, mỗi tổ gồm 9 thành viên, tại 6 bản, nhằm tư vấn, giúp đỡ đồng bào trong phát triển kinh tế, xã hội. Nhiệm vụ của các thành viên trong tổ chính là thường xuyên bám nắm cơ sở để tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc của nhân dân.

Và trọng tâm nhất là tuyên truyền, vận động, cùng nhân dân phát triển kinh tế, phổ biến những kiến thức kỹ thuật trong canh tác, thay đổi tư duy, tập quán chăn nuôi, trồng trọt truyền thống. Các tổ bám sát với nhiệm vụ phân công, và định kỳ hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện, qua đó tháo gỡ ngay những khó khăn còn tồn tại.

Lúc đầu việc vận động rất khó khăn, vì đa số đồng bào dân tộc thiểu số, rất khó thay đổi tập quán sản xuất nếu chưa thấy được hiệu quả trước mắt. Ví như tại bản Lưu Thông có 54 hộ, dân cư chủ yếu là dân tộc Mông, quanh năm chỉ biết phát nương làm rẫy. Người dân ở đây chủ yếu trồng lúa, ngô theo tập quán cũ nên năng suất thấp, đất đai lại không được đầu tư thâm canh dẫn đến bạc màu. Bản nằm xa trung tâm huyện và cách biệt với bên ngoài nên thường xuyên xảy ra việc thiếu ăn, thiếu mặc…

Để bà con tin, các cán bộ tổ tư vấn giảm nghèo tại Lưu Thông đã trực tiếp xây dựng mô hình điểm làm mẫu cho bà con noi theo. Tổ tư vấn thường xuyên cắt cử cán bộ luân phiên có mặt tại bản để vừa tuyên truyền vận động người dân, vừa bắt tay làm cùng.

Trưởng bản Vừ Dông Nênh cho biết: "Được cán bộ xã hướng dẫn cách làm ăn mới, xây dựng mô hình thực tế để đồng bào "thấy tận mắt, nghe tận tai" từ trồng ngô lai, khoai sọ, bí xanh đến chăn nuôi lợn đen, gà đen... Từ một vài mô hình với diện tích chỉ con số trăm mét vuông đất và vài chục con lợn, con gà, đến nay các mô hình đều được nhân rộng, ban đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao". 

Hiện nay, toàn bản Lưu Thông đã trồng được hơn 40 ha bí ngô, thu nhập bình quân 25 - 30 triệu đồng/ha; 20 ha khoai sọ, thu nhập 20 triệu đồng/ha; 20 ha ngô, thu nhập 15 triệu đồng/ha. Đặc biệt hiệu quả là mô hình chăn nuôi lợn và gà đen, bình quân mỗi hộ nuôi 4 - 5 con lợn đen, có gia đình nuôi 14 con/lứa.

Không chỉ vậy, sau khi được tập huấn, tư vấn trồng cỏ voi trong chăn nuôi, đồng bào đã chuyển hình thức chăn nuôi trâu bò từ chăn thả trên đồi sang hình thức nuôi nhốt tập trung, có gia đình còn lập trang trại làm giàu. Đời sống người dân dần được cải thiện. Bản Lưu Thông trở thành điển hình trong việc thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo. 

Tổ tư vấn tại các bản như Lưu Phong, Xóong Con thì tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào tận dụng và phát huy lợi thế địa hình, khí hậu phù hợp để phát triển trồng rừng, chủ yếu là trồng keo.

Trưởng bản Xóong Con - ông Kha Văn Thường chia sẻ: “Mặc dù là cây lâu năm (từ 7-10 năm mới cho thu hoạch) nhưng so với trồng sắn, trồng ngô, trồng keo là hướng đi mới, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, bền vững hơn”. Hiện tại, sau gần 3 năm triển khai trồng keo, diện tích keo tại 2 bản đã được nhân rộng lên tới 35ha. 

Bí xanh trồng trên rẫy là đặc sản của bản Lưu Thông (Lưu Kiền, Tương Dương). Ảnh: Mỹ Nga
Bí xanh trồng trên rẫy là đặc sản của bản Lưu Thông (Lưu Kiền, Tương Dương). Ảnh: Mỹ Nga

Ngoài ra, xã tiếp tục vận động người dân nâng hệ số sử dụng đất, chăm sóc rừng mới trồng; trồng thêm các loại cây ăn quả: cam, bưởi, nhãn; phát triển chăn nuôi… để giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới.

Như vậy, với sự vào cuộc tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã, chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở xã Lưu Kiền được đồng bào đồng thuận hưởng ứng. Từ tập quán phát đốt, cốt, trỉa với công cụ thô sơ, người dân đã biết chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất. Nhiều bản làng đã biết khai thác lợi thế điều kiện tự nhiên để chăn nuôi, trồng trọt theo hướng thâm canh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đáng mừng hơn cả là đồng bào đã phá bỏ được các hủ tục lạc hậu, cũng như sự trông chờ ỷ lại, vươn lên làm giàu thoát nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của Lưu Kiền từ 67% giảm xuống còn 45,6%, thu nhập của người dân trung bình 20-25 triệu đồng/năm. Đặc biệt, có hai bản Khe Kiền và Con Mương đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới, và phấn đấu đến tháng 12/2017 sẽ về đích.

Mục tiêu của việc thành lập các tổ tư vấn không chỉ để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức tự hoàn thiện bản thân, mà quan trọng hơn là góp phần xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Bởi lẽ, tác phong công tác của mỗi cán bộ, đảng viên là “tế bào” cấu thành nên lề lối làm việc của tập thể. Đánh giá về quá trình “vận hành” các tổ tư vấn, Bí thư Đảng ủy xã Lưu Kiền phấn khởi cho biết thêm: “Hàng tuần, mỗi cán bộ, công chức phải báo cáo lại những đầu việc đã được giải quyết và giải trình những nhiệm vụ chưa hoàn thành. Với cách làm này, mỗi người đã tự “khéo kiểm soát” và chủ động được trong công việc, đẩy lùi thói tùy tiện, chủ quan, thiếu kế hoạch, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ người dân”.

Mỹ Nga

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...