Xả súng hộp đêm Florida, Mỹ: Nhắm vào 'đêm của tuổi teen'

(Baonghean.vn) - Vụ xả súng xảy ra tại hộp đêm Club Blu, nơi được cho là đang tổ chức sự kiện “đêm của lứa tuổi teen”.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng hộp đêm Club Blu. Ảnh: NBC2.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng hộp đêm Club Blu. Ảnh: NBC2.

Những kẻ xả súng đã sát hại ít nhất 2 người và làm bị thương ít nhất 14 người khác trong vụ xả súng ở hộp đêm tại bang Florida, Mỹ, chỉ vài tuần sau vụ thảm sát rúng động tại Orlando.

Vụ việc diễn ra tại hộp đêm Club Blu ở Fort Myers, nơi đang tổ chức sự kiện “đêm của tuổi teen” trước khi xảy ra xả súng. Cảnh sát cho biết có khoảng 14-16 người bị thương. Một số nguồn tin khẳng định có nạn nhân mới chỉ 13 tuổi.

Quảng cáo ’đêm nhạc tuổi teen’ của hộp đêm. Vụ xả súng bắt đầu từ khu vực để xe. Ảnh: Twitter.
Quảng cáo ’đêm nhạc tuổi teen’ của hộp đêm. Vụ xả súng bắt đầu từ khu vực để xe. Ảnh: Twitter.

Cảnh sát cung cấp thông tin 3 kẻ có liên quan đến vụ tấn công đã bị bắt giữ. Hiện vẫn chưa rõ có thêm kẻ nào khác dính dáng tới vụ việc không, và nhiều khả năng còn có 2 hiện trường gây án khác.

Vụ tấn công trên diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi kẻ sát nhân Omar Matteen bắn chết 49 người và làm bị thương 53 người khác tại hộp đêm đồng tính Pulse ở Orlando.

Các nhân chứng miêu tả thủ phạm “bắn liên tục” trong vụ tấn công xảy ra ở khu vực đỗ xe hơi của hộp đêm. Một nhân chứng có tên là Juss Olivia nhớ lại: “Có kẻ nào đó đang xả súng. Chúng cứ bắn mãi không ngừng. Chúng tôi trốn dưới gầm một chiếc xe. Không thể tin nổi, đời tôi chưa bao giờ trải qua điều gì tương tự”.

Có thể có 3 hiện trường gây án khác nhau của những kẻ xả súng. Ảnh: NBC2.
Có thể có 3 hiện trường gây án khác nhau của những kẻ xả súng. Ảnh: NBC2.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 25/7, 2 địa điểm khác có liên quan đến vụ việc: 1 ngôi nhà có xảy ra xả súng và khiến 1 người bị thương nhẹ, và 1 nơi khác mà cảnh sát bắt được 1 “kẻ liên quan” với vụ tấn công.

Hiện cảnh sát vẫn đang “rốt ráo điều tra” hiện trường để tìm thêm những kẻ khác có khả năng dính líu tới vụ án. Theo tuyên bố chính thức từ lực lượng này, chưa xác định được động cơ gây án của những kẻ xả súng.

Phú Bình

(Theo Independent, Mirror)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.