Xả súng kinh hoàng tại Úc, 7 người trong gia đình bị chết

Vụ xả súng được xem là kinh hoàng nhất trong 22 năm qua vừa xảy ra tại một ngôi nhà thuộc vùng quê phía Tây Nam Úc, 7 người, trong đó có 4 đứa trẻ đã thiệt mạng.
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ thảm sát tại Osmington, Úc ngày 11-5 - Ảnh: EPA
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ thảm sát tại Osmington, Úc ngày 11-5 - Ảnh: EPA 

Theo Đài NBC (Mỹ), cảnh sát Úc đã phát hiện toàn bộ một gia đình 7 người, trong đó có 4 trẻ em đã chết vì những vết thương do súng gây ra ngày 11/5 tại một ngôi nhà ở vùng nông thôn phía Tây Nam nước Úc.

4 đứa trẻ bị sát hại cùng mẹ và ông bà chúng. Theo truyền thông địa phương, gia đình ba thế hệ này đã chuyển tới sống và trồng cây ăn trái ở làng Osmington từ năm 2015. Đây là ngôi làng có chưa đến 700 cư dân ở gần thị trấn du lịch Margaret River.

Cảnh sát không bình luận về khả năng đây là một vụ tự tử hàng loạt bằng súng, song cũng nói hiện họ không truy lùng nghi phạm nào.

Theo ông Chris Dawson, quan chức cảnh sát bang Tây Úc cho biết, sau khi nhận được điện báo lúc sáng sớm, cảnh sát đã phát hiện các thi thể và hai khẩu súng tại ngôi nhà của gia đình. Cảnh sát cũng không nói rõ ai là người gọi điện thông báo.

Trong khi thi thể của hai người lớn được tìm thấy bên ngoài ngôi nhà, nhưng thi thể còn lại được tìm thấy bên trong. Tất cả những người này đều cùng cư trú tại ngôi nhà đó.

Cảnh sát nói họ không có thông tin nào cho thấy có những nguy cơ an ninh khác với cộng đồng. Điều này có thể cho thấy nghi phạm xả súng đang không lẩn trốn.

Cảnh sát Úc đang cố liên lạc với người thân của các nạn nhân. Ông Dawson từ chối cung cấp thông tin về tên, tuổi của họ.

Ông Philip Alpers, một chuyên gia phân tích về chính sách về súng của Đại học Sydney, cho rằng thảm kịch này có lẽ là vụ thảm sát bằng súng kinh hoàng nhất tại Úc kể từ sau vụ một tay súng đã giết 35 người tại bang Tasmania năm 1996 đã khiến Úc phải ban hành luật quản lý súng đạn nghiêm ngặt hơn.

Theo luật Úc, người nông dân được phép sở hữu súng vì họ có nhu cầu hợp pháp trong việc cần đối phó trước các loài thú lớn hay thú ăn thịt.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.