Xả súng tại giáo đường Mỹ, ít nhất một người chết

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nghi phạm 19 tuổi đã bị bắt sau khi xả súng tại một giáo đường ở thành phố Poway, California khiến ít nhất một người chết và ba người bị thương.
Cảnh sát phong tỏa bên ngoài giáo đường Chabad ở thành phố Poway, bang California, Mỹ. Ảnh: AP
Cảnh sát phong tỏa bên ngoài giáo đường Chabad ở thành phố Poway, bang California, Mỹ. Ảnh: AP
Cảnh sát cho biết nghi phạm, nam giới da trắng, 19 tuổi, tới giáo đường Chabad ở Poway vào khoảng 11h23 ngày 27/4 (1h23 ngày 28/4 giờ Việt Nam) và mang theo một khẩu súng trường. Y bắn chết một phụ nữ lớn tuổi và làm bị thương hai người đàn ông cùng một bé gái. 4 nạn nhân đều được đưa tới trung tâm y tế Palomar.

Một nhân viên tuần tra biên giới đã bắn nghi phạm vào thời điểm y rời khỏi giáo đường. Kẻ tấn công lái xe rời hiện trường sau đó gọi cho cảnh sát, thông báo địa điểm y đang ở gần đường Rancho Bernardo, phía bắc San Diego. Y tự nộp mình khi cảnh sát có mặt. Khẩu súng trước đặt ở ghế trước ôtô.

Vụ xả súng diễn ra trong lúc giáo đường Chabad đang tổ chức các nghi lễ trong ngày cuối cùng lễ Quá Hải của người Do Thái. Thám tử và FBI đang thẩm vấn nghi phạm. Họ bắt đầu xem xét các bài đăng trên Facebook của y cũng như một bức thư y viết. Cảnh sát trưởng San Diego Bill Gore từ chối chia sẻ về động cơ xả súng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới những nạn nhân trong vụ xả súng. "Chúa phù hộ các bạn. Nghi phạm đã bị bắt. Lực lượng thực thi pháp luật đã làm tốt công việc của mình. Cảm ơn!", ông viết trên mạng xã hội Twitter.

Minoo Anvari, thành viên của giáo đường Chabad, cho biết chồng cô là người chứng kiến vụ xả súng. Theo lời chồng Anvari, nghi phạm đã liên tục la hét và chửi thề khi nã súng vào mọi người.

Poway, nằm cách thành phố San Diego hơn 32 km về phía bắc, có dân số khoảng 48.000 người. Giáo đường Chabad được thành lập năm 1986. Trang web của giáo đường cho hay họ là điểm đến của tất cả những người Do Thái từ mọi hoàn cảnh và xuất thân khác nhau.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.