Xã Tam Quang (Tương Dương) phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, nhân dân xã Tam Quang đã không ngừng phấn đấu vươn lên dành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục nâng cao đời sống cho người dân, toàn xã phấn đấu đến năm 2025 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đời sống nhân dân được nâng cao

Là xã biên giới thuộc huyện miền núi cao Tương Dương, với nhiều khó khăn như địa bàn rộng, dân số đông, trình độ dân trí nhìn chung chưa đồng đều. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền, sự đồng lòng của người dân, nhiệm kỳ 2015 -  2020 xã Tam Quang đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đạt 660,2 triệu đồng, đạt 235,79% mục tiêu ĐH, tăng 72,5% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,24 triệu đồng, đạt 110% mục tiêu ĐH, tăng 74,8% so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển hướng tích cực, tỉ trọng nông nghiệp giảm từ 30% năm 2015 xuống 24,4% năm 2020; Công nghiệp - xây dựng tăng từ 42% năm 2015 lên 43,5% năm 2020; Thương mại – dịch vụ tăng từ 28% năm 2015 lên 32,1% năm 2020.

Ảnh: Đ.C
Một số mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn xã Tam Quang. Ảnh: Đình Tuân

Để đạt được các kết quả nêu trên, xã đã xây dựng và triển khai nhiều đề án, kế hoạch, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho người dân. Phối hợp với nhiều đơn vị thường xuyên chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ cây, con để tăng giá trị cao trên một đơn vị diện tích.

Đáng nói, là xã biên giới, bước đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gặp rất nhiều khó khăn với điểm xuất phát thấp, năm 2012 xã mới đạt 4/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo chiếm chiếm 59,74%. Đến đầu nhiệm kỳ (năm 2015) xã đã thực hiện đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt, trong đó có những tiêu chí khó thực hiện như: tiêu chí về thu nhập, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí tổ chức sản xuất, tiêu chí nhà ở...

Bằng sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân xã Tam Quang, đã huy động mọi nguồn lực, phát huy nội lực, thay đổi mạnh mẽ về tư duy, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó cuối năm 2017 xã đã xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí và đã được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới, về đích trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã đề ra là đến năm 2020.

Ảnh: Đ.C
Giờ sinh hoạt ngoại khóa của cô và trò Trường Tiểu học Tam Quang 3. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Song song với mục tiêu phát triển kinh tế, công tác giáo dục luôn nằm top đầu của huyện; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các phong trào VHVN, TDTT... được đầu tư, quan tâm. Chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện tích cực có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã đào tạo nghề cho 520 lao động nông thôn. Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm triển khai thực hiện thông qua nhiều chương trình, dự án; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,28% năm 2015 xuống còn 3,85% năm 2019, dự kiến năm 2020 giảm còn 3,2%, bình quân hàng năm giảm 5%.

Quyết tâm cho nhiệm kỳ mới

Kết quả của sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã, đang tạo niềm tin để Đảng bộ và nhân dân xã Tam Quang tiếp tục tự tin đề ra mục tiêu cao hơn cho nhiệm kỳ mới để cùng đồng lòng, đồng sức xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu nêu trên, khâu đột phá, cũng là định hướng của Đảng bộ xã Tam Quang là tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp vùng dân tộc miền núi của “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030” để đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, sản xuất gắn với thị trường và đầu ra ổn định.

Ảnh: Đ.C
Không khí chào mừng Đại hội trên địa bàn xã Tam Quang. Ảnh: Đ.T

Tiếp tục nâng cấp, sửa chữa và đầu tư mới các công trình thủy lợi để đảm bảo đủ nước tưới cho nhân dân sản xuất; khai thác triệt để diện tích đất đồi, đất bằng, đất bãi ven sông, ven khe vào sản xuất các loại rau màu và các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng và dễ lưu thông trên thị trường.

Duy trì thực hiện tốt quy chế chăn nuôi gia súc, chỉ đạo nhân dân mở rộng diện tích trồng cỏ chăn nuôi, nhân rộng mô hình nuôi bò vỗ béo; tập trung cải tạo sind hóa đàn bò nâng cao chất lượng và giá trị trên tổng đàn gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa; chỉ đạo xây dựng các trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hướng công nghiệp gắn với phát triển đáp ứng đủ nguồn giống tại địa phương. Chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; định hướng xây dựng lò mổ trâu, bò tập trung tại khu vực Khe Bố.

Ảnh: Đ.C
Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ xã Tam Quang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đ.C

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, phát huy có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng, phát triển trồng cây nguyên liệu.

Tận dụng diện tích ao hồ hiện có đưa vào nuôi thủy sản, tiếp tục xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên các lòng hồ thủy điện theo hướng nuôi cá thương phẩm và cá đặc sản; quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản trên trên địa bàn; xây dựng đề án bảo tồn và phát triển nguồn cá mát hiện có tại khu vực từ đầu bản Tân Hương đến hết bản Tùng Hương, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp...

Ảnh: Đ.C
Đại hội bầu BCH Đảng bộ xã Tam Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Trong ảnh: Đồng chí Phan Đức Sơn- Chủ tịch UBND huyện Tương Dương tặng hoa chúc mừng BCH mới. Ảnh: Đ.C

Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn, chất lượng giáo dục toàn diện cao. Về văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Làm tốt công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ tự quản; chủ động nắm và xử lý tình hình, không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong xây dựng Đảng, đề cao giải pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phát huy tốt hơn nữa sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng và nhân dân để xây dựng NTM kiểu mẫu...

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng.

- Thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 850 triệu đồng.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.708,7 tấn.

- Trồng rừng đạt 700 ha cho cả nhiệm kỳ.

- Phấn đấu đưa xã Tam Quang sớm trở thành xã NTM kiểu mẫu.

- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, cận nghèo còn 15%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%.

- Hàng năm, giữ vững xã đạt chuẩn về ANTT.

- Hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.                                                         

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.