Xả thân che đạn cho đồng đội, sĩ quan Nga thiệt mạng

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một sĩ quan đã thiệt mạng khi lấy thân mình che chắn cho binh sĩ trong buổi tập ném lựu đạn tại một căn cứ quân sự của Nga.
Các binh sĩ Nga tập trận năm 2016. Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Nga tập trận năm 2016. Ảnh: Reuters
Văn phòng Báo chí của Quân khu phía Tây thuộc quân đội Nga cho biết một sĩ quan Lục quân Nga đã thiệt mạng trong buổi diễn tập thường kỳ tại một căn cứ quân sự ở vùng Belgorod phía tây nam Nga. Sĩ quan này thiệt mạng khi tìm cách bảo vệ một binh sĩ trong vụ nổ từ lựu đạn cầm tay.

“Vào ngày 20/3, một sĩ quan lục quân đã thiệt mạng trong cuộc diễn tập thường kỳ ở thao trường khi thực hiện bài tập ném lựu đạn từ hào”, văn phòng báo chí cho biết.

Theo TASS, một quả lựu đạn đã vô tình trượt khỏi tay của một lính nghĩa vụ sau khi được rút chốt. Sĩ quan lục quân đã nhanh chóng đẩy người lính này qua một bên khi anh này vẫn còn đang hoang mang, sau đó lấy thân mình chắn cho người lính khi lựu đạn phát nổ.

“Do vụ nổ lựu đạn, sĩ quan phải hứng chịu nhiều vết thương trong khi binh sĩ không bị thương. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được anh ấy”, văn phòng báo chí cho biết thêm.

Theo thông tin từ văn phòng báo chí, các chỉ huy của căn cứ quân sự ở Belgorod đã đề nghị trao tặng huân chương cho sĩ quan lục quân vì hành động anh hùng./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.