Xã Thanh Hòa (Thanh Chương) đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 1/4, xã Thanh Hòa Huyện Thanh Chương tổ chức đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở NN&PTNT trao Bằng công nhận xã Thanh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Văn Lý
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT trao Bằng công nhận xã Thanh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Văn Lý

Thực hiện phong trào toàn dân xây dựng Nông thôn mới, xã Thanh Hòa đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi và đa dạng các ngành nghề. Nhờ sự chung tay, góp sức của toàn dân, bộ mặt nông thôn của xã khởi sắc toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đến nay, tổng nguồn vốn huy động để xây dựng các tiêu chí NTM  là hơn 70 tỷ đồng, trong đó ngân sách từ Trung ương là hơn 7 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 20 tỷ, huyện và hơn 26 tỷ đồng; còn lại nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng để xây dựng các công trình phục vụ phát triển sản xuất và đời sống dân sinh.

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 27 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 2,98%. Hiện nay toàn xã có gần 1.700 lao động có việc làm thường xuyên.

Trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Văn Lý
Trao Bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng NTM. Ảnh: Văn Lý
Toàn xã có 7 xóm, 2 cơ quan, 2 trường học và 1 dòng họ đạt danh hiệu làng văn hóa, đơn vị văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2017 đạt 85,36%. Đảng bộ 4 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đến cuối năm 2017, xã Thanh Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân xã Thanh Hòa trong phong trào xây dựng NTM. Đồng thời, mong muốn xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Tập trung vào các nhiệm vụ: Ưu tiên phát triển kinh tế, tập trung cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHKT vào sản xuất; sản xuất nông nghiệp theo hàng hóa sạch; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; tiến tới xây dựng xã Thanh Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Dịp này, có 4 tập thể và 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 4 tập thể, 6 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.