Xã Tường Sơn (Anh Sơn) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tường Sơn đã chung sức đồng lòng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa bộ mặt nông thôn khởi sắc toàn diện.

Ngày 15/3, Đảng bộ và nhân dân xã Tường Sơn (Anh Sơn) tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Dự lễ có đồng chí: Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và huyện Anh Sơn.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ đón nhận NTM. Ảnh: Thái Hiền
Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Thái Hiền

Phát huy truyền thống xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tường Sơn đã chung sức đồng lòng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng NTM, đưa bộ mặt nông thôn khởi sắc toàn diện.

Xã đã huy động hơn 76 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và hiến đất hơn 24 tỷ đồng, chiếm 31,4%. Đến nay, toàn xã Tường Sơn có 7,8 km đường liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa, đạt tỷ lệ 100%; nhân dân đã đóng góp ngày công, tiền làm 20 km đường giao thông liên thôn, 34 tuyến giao thông nội đồng dài 18,2 km được đầu tư bê tông hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa, phục vụ sản xuất của nhân dân.

Trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng là 1 công trình trị giá 500 triệu đồng. Ảnh: Thái Hiền
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng là công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Tường Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của nhân dân 14 thôn, bản, xã Tường Sơn đã về đích NTM mà không có nợ đọng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,93%, thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng biểu dương thành tích xã Tường Sơn đạt được trong phong trào xây dựng NTM, đồng thời yêu cầu thời gian tới, xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xứng đáng với truyền thống xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Quan tâm và có giải pháp để tập trung ưu tiên phát triển kinh tế trong đó đẩy mạnh liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, tập trung cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho nhân dân; đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; chú trọng công tác bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, giữ gìn đoàn kết lương giáo ANTT trên địa bàn.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng là 1 công trình trị giá 500 triệu đồng; trao Bằng công nhận Trường Mầm non xã Tường Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân; xã Tường Sơn tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng NTM.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.