Xã vùng cao Mường Quàng (Nghệ An) nỗ lực triển khai các giải pháp khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất sau lũ
Nhờ triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả sau bão kịp thời, cuộc sống người dân Mường Quàng (sáp nhập các xã Cắm Muộn, Châu Thôn và Quang Phong của huyện Quế Phong cũ) đã từng bước ổn định, tiếp tục phục hồi sản xuất trên diện rộng.
Nỗ lực phục hồi diện tích sản xuất nông nghiệp
Những ngày qua, trên cánh đồng bản Pún, xã Mường Quàng, ông Lô Văn Khẩn (SN 1974) luôn cùng gia đình túc trực để xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ông cho biết, diện tích lúa của gia đình có hơn 2.000 m². Đêm 21 và ngày 22/7, sau đợt mưa kéo dài thì nước đã dâng lên ngập trắng đồng. Sau khi nước rút, nhiều diện tích lúa bị bồi lấp và che phủ bởi rác thải. Trước tình hình đó, gia đình ông cùng lực lượng phản ứng nhanh của bản đã lập tức be lại bờ, thu dọn rác thải, xúc bớt lượng đất đá bồi lấp. Nhờ nỗ lực kịp thời, gia đình đã khôi phục được hơn 1.000 m² lúa.
Không chỉ riêng ông Khẩn, bà con bản Pún cũng đã tích cực xuống đồng ngay sau khi nước rút. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng phản ứng nhanh của bản để khắc phục hậu quả một cách khoa học. Mỗi người một việc: người be bờ, xúc bùn, người gom rác, khơi dòng chảy... Những chân ruộng bị vùi lấp nặng được ưu tiên xử lý trước, chia theo từng cụm hộ để làm luân phiên. Nhờ thế, một số diện tích lúa và hoa màu đã được phục hồi sau lũ.

Được biết, diện tích lúa bị ảnh hưởng của toàn xã Mường Quàng là 164.58 ha. Trong đó, diện tích lúa bị thiệt hại trên 70% là 112.98 ha. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 34.25 ha.
Sau khi nước rút, cán bộ nông nghiệp xã xuống tận đồng, hướng dẫn bà con cách nhận diện diện tích có thể cứu vãn và khoanh vùng các khu vực cần cải tạo để chuẩn bị gieo trồng mới.

Với những nơi lúa còn khả năng phục hồi, người dân được khuyến khích tập trung dọn rác, thoát nước, bổ sung phân vi sinh, khơi thông bờ vùng để tạo điều kiện cho cây lúa hồi xanh. Còn tại các khu ruộng thiệt hại nặng, xã đang lên phương án trồng ngô, màu thay thế.
Xã đang tập trung mọi nguồn lực để giúp dân khôi phục sản xuất. Việc trồng ngô và một số cây màu thích hợp là giải pháp linh hoạt trong điều kiện ruộng bị bồi lấp, đất chưa kịp hoàn thổ, đồng thời, tận dụng được đất canh tác, không để hoang hóa.
Ông Lữ Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Quàng

Còn tại bản Phả Pạt, chị Lô Thị Hiền (SN 1983) cho biết, trận lũ vừa qua đã kéo sụp một phần nhà bếp của gia đình, đồng thời làm ngập trắng ao cá rộng hơn 700 m², khiến gần như toàn bộ cá giống, cá thịt bị cuốn trôi.
Ngay sau khi nước rút, gia đình chị đã bắt tay vào dọn dẹp, gia cố lại phần móng nhà bị xói lở, chằng chống mái bếp và khơi thông bùn đất trong ao để tiếp tục cải tạo nuôi lại lứa cá mới.
“Thiệt hại lớn, nhưng mình không thể ngồi than. Cứ còn sức là còn dựng lại được”, chị Hiền chia sẻ.
.jpg)
Theo ước tính, sau lũ tổng đàn gia cầm bị chết, cuốn trôi của xã Mường Quàng là hơn 1,5 nghìn con; gần 10ha diện tích nuôi cá thiệt hại trên 70%.
Chính quyền xã đang phối hợp với các bản tiến hành rà soát, thống kê cụ thể để đề xuất và các ngành chức năng hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn người dân khôi phục chuồng trại, cải tạo lại ao nuôi. Trước mắt, xã ưu tiên vận động người dân tận dụng nguồn vật liệu sẵn có, chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh sau lũ.
Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
Ông Sầm Bá Tuấn – Chủ tịch UBND xã Mường Quàng cho biết, đêm 21 và ngày 22/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, địa bàn xã Mường Quàng xảy ra mưa lớn kéo dài, mực nước các sông, suối dâng cao đột ngột, gây thiệt hại về sản xuất nông – lâm nghiệp và tài sản của Nhân dân. Ngoài 164,58 ha lúa và 34,25 ha hoa màu bị ảnh hưởng, hệ thống thủy lợi, giao thông và cơ sở hạ tầng trên địa bàn cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Xã Mường Quàng được sắp xếp, sáp nhập từ 3 xã cũ gồm Châu Thôn, Cắm Muộn và Quang Phong, với diện tích tự nhiên 342,95 km², dân số gần 18.000 người.
.jpg)
Cụ thể, cầu treo bản Quạnh (thuộc địa bàn xã Châu Thôn cũ) bị nước cuốn hỏng phần dầm và sàn cầu. Tuyến đường Quốc lộ 48D nhiều chỗ bị xói lở nền; khoảng 30m lan can đường có nguy cơ sạt lở cao. Bùn, đất, cát từ sông tràn vào gây ngập úng, sình lầy tại nhiều vị trí ... Tổng thiệt hại ước tính trên toàn xã lên tới hơn 19,4 tỷ đồng.
Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền xã đã khẩn trương xây dựng phương án ứng phó và khắc phục.

Riêng cầu treo bản Quạnh – công trình bị cuốn trôi sau lũ thì xã đã đề xuất xây dựng tuyến đường tránh lũ. Đồng thời, tiếp tục đầu tư xây dựng mới cầu treo bản Quạnh theo hướng cứng hóa để đảm bảo an toàn, lâu dài, phù hợp với điều kiện địa hình thường xuyên chịu tác động của mưa lũ.
Ngoài ra, còn một số tuyến kênh mương thuỷ lợi bị hư hỏng do mưa lũ các năm qua, nay tiếp tục bị hư hại bởi hoàn lưu bão số 3 cần được hỗ trợ đầu tư khắc phục, sửa chữa, xã đang rà soát, đánh giá lại và có kiến nghị cụ thể, vì số kinh phí khắc phục vượt quá khả năng ngân sách địa phương.
.jpg)
Với tuyến Quốc lộ 48D đoạn trên địa bàn xã bị xói lở, sạt lở, UBND xã đã huy động phương tiện và vật liệu tại chỗ để san gạt tạm thời, đảm bảo các phương tiện có thể lưu thông. Các đoạn đường bị ngập bùn đất, xã đã tổ chức huy động máy xúc, lực lượng tại chỗ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ cùng tham gia dọn dẹp, khơi thông mặt đường nhằm khôi phục hoạt động đi lại.
Nhờ những nỗ lực đồng bộ đó, thiệt hại do bão số 3 tại xã Mường Quàng bước đầu được khắc phục. Chính quyền và người dân nơi đây đang tiếp tục chung sức, đồng lòng để sớm ổn định sản xuất và đời sống.