Xã vùng cao Nghệ An có hơn 800 hộ nuôi ếch thịt

Thanh Hợp - Phan Giang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhiều hộ nông dân ở xã Châu Cường huyện Quỳ Hợp đã tận dụng vườn, ao cá để phát triển nuôi ếch thịt đem lại thu nhập khá cho gia đình.
Gia đình chị Lương Thị Hòa, ở bản Nhang Thắm, xã Châu Cường huyện Quỳ Hợp mấy năm nay đã tận dụng vườn và chuồng trại nuôi lợn để làm nơi nuôi ếch.
Chị Hòa cho biết: “Tôi thấy nuôi ếch dễ hơn rất nhiều so với con vật khác vì ít bệnh tật. Thức ăn cho ếch là các loại cám gạo, bột ngô, bột ngũ cốc tổng hợp, cá nhỏ... Sớm mai dậy thay nước, cho ăn đầy đủ là đảm bảo. Thời gian nuôi ếch khá ngắn và cho thu nhập gấp 2 đến 3 lần so với các giống vật nuôi khác".
Nuôi ếch ở Châu Cường - Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang
Nuôi ếch ở Châu Cường - Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Được Hội Nông dân hướng dẫn kỹ thuật, gia đình bà Vi Thị Sâm ở bản Nhang, xã Châu Cường cũng đã tận dụng diện tích ao nuôi cá khoanh lại thành những ô trên mặt nước để nuôi ếch.   

Bà Sâm chia sẻ: “Nhìn chung thì nuôi ếch khá dễ. Ngày cho ăn 3 lần, khi ếch sắp trở thành ếch thịt rồi 1 ngày chỉ cho ăn 2 lần. Về đầu ra thì người dân đến mua tại nhà, chưa phải mang ra chợ bán.

Châu Cường là xã vùng cao của huyện Quỳ Hợp, chuyên sản xuất nông nghiệp. Kinh nghiệm từ các hộ gia đình nuôi ếch cho thấy ếch có thể nuôi ở mật độ cao, ít công chăm sóc, chi phí đầu tư nuôi ếch thấp, người nuôi chỉ cần bỏ vốn ban đầu khoảng 2 - 3 triệu đồng với 1 lần thả giống. 

Nuôi ếch vốn ít, dễ đầu tư đầu ra đang thuận lợi ở Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Hợp
Nuôi ếch vốn ít, dễ đầu tư đầu ra đang thuận lợi ở Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Hợp 

Bên cạnh thuận lợi về đầu tư vốn và điều kiện chăn nuôi, thì hiện nay, ếch thương phẩm ở xã Châu Cường đang có thị trường tiêu thụ ổn định và giá bán khá, có giá từ 80 - 120 ngàn đồng/kg, góp phần trong việc xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. 

Anh Vi Văn Tý - Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Cường, Quỳ Hợp cho biết: Mỗi vụ 3 tháng, mỗi hộ bình quân thu được khoảng 20 triệu đồng. Toàn xã hiện có hơn 800 hộ nuôi ếch, trong đó hộ nuôi nhiều nhất đến cả nghìn con. Thành công bước đầu từ mô hình nuôi ếch của Hội Nông dân xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp đã mở ra hướng làm ăn mới cho bà con, góp phần giảm nghèo bền vững cũng như xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.