Xã vùng núi thu hàng trăm triệu từ trồng giống khoai lang mới

Xuân Thủy – Hồ Phương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Những ngày này trên các cánh đồng xã Tiến Thành (huyện Yên Thành) tấp nập người dân thu hoạch khoai lang của vụ đầu trồng thử nghiệm nhằm thay thế cây lúa nước kém hiệu quả.
Đông đảo người dân thu hoạch khoai tại xã Tiến Thành. Ảnh: Xuân Thủy
Đông đảo người dân thu hoạch khoai tại xã Tiến Thành. Ảnh: Xuân Thủy
Mô hình trồng khoai ở xã Tiến Thành được thực hiện từ tháng 11/2017 đến nay với khoảng 25 ha,  được xã hỗ trợ giống và 30% phân bón. Hiện người dân trên địa bàn xã bắt đầu thu hoạch bước đầu cho thấy năng suất tốt. 

Anh Lê Văn Quân (SN 1985), trú ở xóm Tân Yên B, xã Tiến Thành trồng gần 2 ha khoai, cho biết: “Đây là giống khoai Nhật (khoai Gia Bảo - PV) lần đầu tiên xã đưa về thử nghiệm để thay thế cây lúa nước. Khoai có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt”.

Được biết, sau khi thu hoạch, khoai được đóng bao bì theo tiêu chuẩn loại 1, loại 2, sau đó được các thương lái mua ngay tại ruộng. Giá bán sỉ loại 1 là 9.000 đồng/kg, loại 2 là 5.000 đồng/kg; bán lẻ có giá 15.000/kg.

Giống khoai mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã miền núi. Ảnh: Hồ Phương
Trồng khoai lang Nhật Bản cho hiệu quả kinh tế khá đối với người dân xã miền núi Tiến Thành. Ảnh: Hồ Phương
“Khoai được thu hoạch đến đâu thương lái đến thu mua tại chỗ nên người dân rất phấn khởi.Thực tế hiệu quả của khoai lang so với trồng cây lúa có giá trị kinh tế cao gấp 3 - 4 lần” - Anh Quân cho biết thêm.

Chia sẻ về việc chăm giống khoai để đảm bảo năng suất, anh Quân cho biết, công việc chăm sóc giống khoai cũng khá tỉ mỉ, đặc biệt là việc bón phân; nếu ít quá thì cây khoai phát triển không tốt, còn nhiều quá thì củ khoai khi thu hoạch sẽ không đảm bảo chất lượng.

Với 2 ha thu hoạch, gia đình anh Quân thu về được hơn 17 tấn khoai (trong đó khoai loại 1 được hơn 10 tấn); trừ chi phí thuê 20 nhân công (160.000 đồng/người/ngày), gia đình anh thu gần 130 triệu đồng mùa khoai đầu tiên này.

Giống khoai đang mang lại hướng đi mới cho người dân xã miền núi. Ảnh: Xuân Thủy
Giống khoai Gia Bảo đang mang lại hướng đi mới cho người dân xã miền núi. Ảnh: Xuân Thủy
Cũng là gia đình đăng ký trồng thử nghiệm giống khoai Nhật Bản, chị Tạ Thị Tần (SN 1978) xóm Yên Viên phấn khởi cho biết, gia đình có gần 0,5 ha đất trồng lúa nhưng vẫn chưa bao giờ đủ ăn. Năm thử nghiệm trồng khoai Nhật Bản, dù chưa thu hoạch hết nhưng sơ qua cũng được mấy chục triệu đồng rồi, hơn hẳn trồng lúa.

Ông Nguyễn Hữu Đại - Chủ tịch UBND xã Tiến Thành cho hay, hiện nay, ở xã Tiến Thành việc trồng cây lúa mang lại hiệu quả chưa cao, thiếu tính bền vững. Để phát triển ngành nghề trồng trọt, xã đã tìm những giống cây khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

“Vừa rồi, xã liên hệ với doanh nghiệp cung cấp giống khoai Gia Bảo hỗ trợ cho người dân để triển khai trồng giống khoai này. Bước đầu, giống khoai đã mang lại kinh tế cao gấp 3 - 4 lần, có giá trị hơn hẳn so với cây lúa” - ông Đại nói.

Sau khi thu hoạch, khoai được thu mua ngay tại ruộng. Ảnh: Hồ Phương
Sau khi thu hoạch, khoai được thu mua ngay tại ruộng. Ảnh: Hồ Phương

“Hiện nay, toàn xã có khoảng 25 ha mô hình trồng khoai (chủ yếu ở xóm Yên Viên và Tân Yên B) để thay thế cây lúa và những cây trồng khác kém hiệu quả. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này trên toàn xã, xây dựng những cánh đồng ‘tiền tỉ’ trên địa bàn”- ông Đại cho biết thêm.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.