Xã Xá Lượng (Tương Dương) đón Bằng Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Khánh Hiền – Mạnh Lục (Trung tâm VHTTT & TT Tương Dương)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 26/12, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Xá Lượng, huyện Tương Dương long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Diễu hành rước ảnh Bác tại buổi lễ đón nhận Bằng đạt chuẩn NTM của xã Xá Lượng. Ảnh: Mạnh Lục
Diễu hành rước ảnh Bác tại buổi lễ đón nhận Bằng đạt chuẩn NTM của xã Xá Lượng. Ảnh: Mạnh Lục

Xá Lượng là xã có 4 dân tộc anh em cùng chung sống gồm: Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh. 9 năm qua, từ khi bắt tay vào thực hiện 19 tiêu chí trong Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và các dân tộc trên địa bàn đã đoàn kết nỗ lực tranh thủ sự giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” từng bước đạt được các tiêu chí.

Số hộ nghèo năm 2012 chiếm tới 55,28%, đến cuối năm 2019 còn 4,97%. Tổng nguồn vốn huy động được trên 135 tỷ đồng. Thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ có nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi đem lại hiệu quả cao như: nuôi bò vỗ béo, trồng sắn cao sản, cà ngọt và chăn nuôi gia súc gia cầm.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Khánh Hiền
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Khánh Hiền

Cùng đó. phát triển văn hóa du lịch tâm linh, trùng tu tôn tạo di tích đền Vạn Cửa Rào mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt khách trẩy hội, dâng hương và vãn cảnh. Công tác giáo dục, y tế được chăm lo phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Với những nỗ lực và cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xá Lượng, cuối năm 2019, UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xá Lượng. Ảnh: Khánh Hiền
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xá Lượng. Ảnh: Khánh Hiền

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và trao 500 triệu đồng tiền thưởng của UBND tỉnh Nghệ An cho xã Xá Lượng. UBND huyện Tương Dương trao thưởng 300 triệu đồng công trình phúc lợi dành cho nhân dân xã Xá Lượng và nhiều phần thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng NTM.

UBND huyện Tương Dương trao công trình trị giá 300 triệu đồng cho xã Xá Lượng sau khi về đích NTM. Ảnh: Mạnh Lục
UBND huyện Tương Dương trao công trình trị giá 300 triệu đồng cho xã Xá Lượng sau khi về đích NTM. Ảnh: Mạnh Lục

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn chính quyền và nhân dân xã Xá Lượng tiếp tục cố gắng hơn nữa để giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM trong những năm tiếp theo.

Xá Lượng là xã 30a thứ 5 của huyện Tương Dương về đích nông thôn mới.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.