Xác 74 người bí ẩn dạt bờ biển Libya

Có lo ngại cho rằng 74 người này bị trừng phạt hoặc giết hại trên đường từ Lybia đến Ý.

Xác 74 người trôi dạt vào bờ biển Libya hôm 20.2
Xác 74 người trôi dạt vào bờ biển Libya hôm 20/2.

Thi thể của ít nhất 74 người, được cho là người nhập cư, vừa dạt vào bờ biển Libya ngày 20/2, Guardian đưa tin.

Đây là thảm kịch trên biển mới nhất của dòng người tị nạn đổ về châu Âu với mong muốn thoát khỏi chiến tranh và nghèo đói tại quê nhà.

Tổ chức Lưỡi Liềm Đỏ (tương đương Chữ Thập Đỏ) của Libya cho biết các thi thể được tìm thấy trên bờ biển thành phố Zawiya. Các nhân viên cứu trợ đã làm việc trong 6 tiếng để thu thập các thi thể. Rất nhiều thi thể khác được tin là vẫn còn đang ở ngoài vùng biển lân cận.

Đây là thảm kịch trên biển mới nhất của dòng người tị nạn đổ về châu Âu với mong muốn thoát khỏi chiến tranh và nghèo đói tại quê nhà.
Đây là thảm kịch trên biển mới nhất của dòng người tị nạn đổ về châu Âu với mong muốn thoát khỏi chiến tranh và nghèo đói tại quê nhà.

Đây là thảm kịch trên biển mới nhất của dòng người tị nạn đổ về châu Âu với mong muốn thoát khỏi chiến tranh và nghèo đói tại quê nhà.

Phát ngôn viên của Lưỡi Liềm Đỏ, Mohammed al-Misrati, nói rằng một chiếc thuyền cao su tan tành được tìm thấy gần đó. Theo Mohammed, có thể còn nhiều người di cư chết đuối trong vụ tai nạn vì những chiếc thuyền này thường chở khoảng 120 người.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Zawiya đăng tải video cho thấy một chiếc thuyền của người di cư đã bị mất động cơ. Joel Millman, phát ngôn viên của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), cho biết một nhân viên của IOM báo cáo rằng "những kẻ buôn lậu đã đến và lấy động cơ ra khỏi thuyền khiến nó trôi nổi trên biển".

"Đây không chỉ là một vụ việc khủng khiếp với nhiều người chết mà nó còn là một việc mà chúng ta chưa nhìn thấy nhiều, có thể là một sự trừng phạt hoặc giết người di cư”, Millman nói.

Theo các bức ảnh chụp lại, các thi thể được xếp gọn trên bãi biển, che phủ bởi túi xác màu đen và trắng. Đây là vụ việc mới nhất sau một năm ghi nhận con số tử vong cao kỷ lục dọc tuyến đường buôn lậu từ Libya đến bờ biển phía nam nước Ý.

Tuần trước, cơ quan Biên giới và Bảo vệ bờ biển châu Âu cho biết 4.579 người di cư đã chết khi cố gắng vào châu lục này trong năm 2016, nhiều hơn 1.700 người so với năm 2015. Châu Âu đang thắt chặt biên giới và hạn chế dòng người tị nạn, mặc cho cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ngày càng căng thẳng ở châu Phi và Trung Đông.

Theo Guardian, số lượng người chết thực sự có thể còn cao hơn vì không phải tất cả vụ chết đuối đều được ghi lại./.

Theo Dân Việt

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.